Tiêu hủy 200 kg kiwi không có nguồn gốc hàng hóa hợp pháp

04:12, 26/12/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh) vừa tổ chức tiêu hủy 110 thùng trái cây kiwi không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa hợp pháp. Đây là lô hàng do Đội bắt giữ vào ngày 22.12.
TIN LIÊN QUAN

Theo Đội QLTT số 1 thì số lượng kiwi bị bắt giữ gồm có 110 thùng, tổng trọng lượng khoảng gần 200kg, trị giá gần 50 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, chủ xe chở trái cây kiwi không chứng minh được hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ kiểm dịch thực vật, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
 
KI
Các thùng kiwi được đưa đi tiêu hủy.

Toàn bộ số kiwi trên được Đội QLTT số 1 đưa đi tiêu hủy tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi. Từ đầu năm đến nay, Đội đã kiểm tra 467 vụ, qua đó đã phát hiện 340 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đội trưởng Đội QLTT số 1 Lê Văn Vũ cho biết, Đội đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó đặc biệt chú trọng đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là dịp cuối năm.

Tin, ảnh: C.P
                            

.