Tuyến đường Phổ Ninh - Ba Khâm - Ba Trang: Đầu tư trăm tỷ, vẫn chưa thông tuyến

10:10, 01/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tuyến đường từ xã Phổ Ninh (Đức Phổ) đi các xã Ba Khâm, Ba Trang (Ba Tơ) được đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai huyện đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của những địa phương này. Tuy nhiên, mục tiêu của dự án đến nay vẫn chưa đạt, do tuyến đường chưa được kết nối.
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường xã Phổ Ninh đi xã Ba Khâm, Ba Trang có tổng chiều dài hơn 20km. Trong đó, huyện Đức Phổ làm chủ đầu tư đoạn Phổ Ninh - Ba Khâm, còn huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư đoạn Ba Khâm - Ba Trang. Mục tiêu của dự án là tạo nên cung đường hoàn thiện, kéo dài từ Phổ Ninh - Ba Khâm - Ba Trang, để xóa đi con đường "nắng bụi, mưa bùn" hàng chục năm nay.
 Điểm tiếp giáp đường Phổ Ninh - Ba Khâm với Ba Khâm - Ba Trang chưa được bê tông.
Điểm tiếp giáp đường Phổ Ninh - Ba Khâm với Ba Khâm - Ba Trang chưa được bê tông.

Đoạn đường Ba Khâm - Ba Trang do UBND huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư khoảng 17km, được đầu tư từ nguồn vốn của chương trình phát triển vùng của trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương, với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Công trình được xây dựng cách đây hơn 2 năm, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Còn tuyến đường Phổ Ninh đi Ba Khâm do UBND huyện Đức Phổ làm chủ đầu tư dài 5,9km, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Công trình khởi công xây dựng từ giữa năm 2019, theo hợp đồng sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ - đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án Phổ Ninh- Ba Khâm, dự án đường Phổ Ninh - Ba Khâm, nếu hoàn thành 5,9km thì vẫn chưa thông toàn tuyến Phổ Ninh - Ba Khâm - Ba Trang.

Nguyên nhân là do vẫn còn thiếu 1,3km nữa mới đấu nối với đường Ba Khâm - Ba Trang. Huyện Đức Phổ hiện cũng đang lúng túng, không biết làm cách nào có thể thi công tiếp 1,3km nói trên để kết nối toàn tuyến. Anh Nguyễn Văn Hoàng, ở xóm Chuối, xã Phổ Ninh kiến nghị: "Đường chỉ còn một đoạn ngắn là thông suốt, người dân rất mong các cơ quan liên quan quan tâm đầu tư".

Đoạn 1,3km cuối tuyến Phổ Ninh - Ba Khâm chưa thể thi công cũng là nỗi lo của huyện Ba Tơ. Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam bày tỏ: "Nếu 1,3km đường này không được làm thì cung đường từ Ba Trang - Ba Khâm - Phổ Ninh và ngược lại sẽ chưa thể thông tuyến. Giao thông nội vùng có thuận lợi, nhưng liên kết các xã khu tây huyện Đức Phổ với huyện Ba Tơ vẫn còn khó khăn. Huyện Ba Tơ mong tỉnh quan tâm tiếp tục bố trí vốn để đầu tư 1,3km còn lại".

Cần 10 tỷ đồng

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Trần Phước Hiền, tuyến đường từ xã Phổ Ninh đi xã Ba Khâm dài khoảng 7,4km. Do không đủ kinh phí, nên dự án vừa khởi công chỉ mới đầu tư được 5,9km, còn lại 1,3km, huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với tỉnh bố trí kinh phí khoảng 10 tỷ đồng để đầu tư, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây huyện Đức Phổ cũng như các xã Ba Khâm, Ba Trang (Ba Tơ).

 

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.