Chủ động chống hạn từ đầu mùa nắng

10:04, 04/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)-Dự báo tình hình hạn hán sẽ diễn ra gay gắt ngay từ cuối vụ sản xuất đông xuân, nên hiện nay, chính quyền, ngành chuyên môn và người dân trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

TIN LIÊN QUAN

“Mùa nắng, giếng cạn nước, tôi rất vất vả trong việc tìm nguồn nước tưới cho vườn cây ăn quả. Tuy nhiên, từ khi đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân, tôi đỡ tốn thời gian, chi phí thuê lao động đào giếng và tưới nước”, ông Nguyễn Hữu Dũng, ở xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) cho biết.

Những năm trước, cứ vào mùa nắng là các giếng nước và ao hồ xung quanh bị khô, nên hơn 1ha cây ăn quả của gia đình ông Dũng thường thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Vì vậy, năm 2018, ông Dũng đầu tư trên 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân, nên hiệu quả được nâng cao rõ rệt.

 Hồ chứa nước Núi Ngang sẽ tham gia điều tiết nguồn nước cho công trình thủy lợi Thạch Nham trong mùa nắng nóng.
Hồ chứa nước Núi Ngang sẽ tham gia điều tiết nguồn nước cho công trình thủy lợi Thạch Nham trong mùa nắng nóng.


Không chỉ ông Dũng, mà hiện nay, nhiều nông dân trong tỉnh đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, để chống hạn cho cây trồng. Theo ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, đây là hướng đi cần được khuyến khích và nhân rộng. “Phương pháp tưới tiết kiệm giúp tiết kiệm 30-60% lượng nước, giảm 50-70% chi phí đầu tư, công lao động và tăng 15-20% năng suất và hiệu quả sản xuất so với các phương pháp tưới truyền thống”, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) Võ Quốc Hùng khẳng định.

Cùng với việc khuyến khích người dân đầu tư và nhân rộng hệ thống tưới tiết kiệm, các đơn vị liên quan cũng tích cực tu sửa, hoàn thiện công trình thủy lợi, đảm bảo năng lực cấp nước tưới trong mùa khô 2019.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, đơn vị đảm nhận cung cấp nước tưới cho gần 30 nghìn hécta đất sản xuất nông nghiệp cũng đang triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán. Bên cạnh chủ động điều tiết tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, Công ty  còn tăng cường công tác giám sát, bám sát thông tin dự báo tình hình hạn hán, chủ động điều chỉnh kế hoạch cấp nước hợp lý.

“Chúng tôi đang tiến hành xả nước ở hồ Núi Ngang, bổ sung cho lượng nước bị thiếu hụt của công trình thủy lợi Thạch Nham. Đồng thời, tiếp tục duy tu, sửa chữa những công trình bị hư hỏng. Bên cạnh đó, các hợp tác xã nông nghiệp cần củng cố và duy trì đội dẫn thủy, góp phần điều tiết nước tưới hợp lý”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi Nguyễn Lập đề nghị.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình hạn hán; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, để chủ động xây dựng phương án điều tiết nước tưới cụ thể ở từng vùng, từng vụ, đảm bảo thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Hạn hán xảy ra trên diện rộng và khốc liệt hơn năm 2018


Theo Tổng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT), năm 2019, dự kiến thời tiết nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn; dòng chảy các sông, suối ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30 – 60%. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là ở những vùng nằm ngoài khu vực cấp nước của các công trình thủy lợi.


Bài, ảnh: MỸ HOA


 


.