Thị trường ngày giáp Tết: Chợ sốt giá, siêu thị bình ổn

10:02, 04/02/2019
.
 

(Baoquangngai.vn)- Ngày 29 Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây, tăng chóng mặt tại các chợ truyền thống. Trong khi đó tại siêu thị, giá cả bình ổn thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm.
Giá tại chợ leo thang từng ngày
 
Những ngày giáp Tết, tại các chợ truyền thống náo nhiệt người bán, kẻ mua. Giá cả vì thế cũng nhích lên từng ngày. Vào ngày 29 Tết, giá bán các loại trái cây, rau xanh, thực phẩm tươi sống tăng mạnh.
 
Tại chợ Quảng Ngãi, các loại trái cây bày mâm ngũ như mãng cầu, dưa hấu, chuối mốc, bưởi da xanh tăng mạnh. Mãng cầu có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, dưa hấu 35.000 đồng/kg, xoài 40.000 đồng/kg, chuối mốc 50.000 đồng/nải…
 
Mặt hàng rau xanh cũng tăng giá chóng mặt, tăng 10.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Các loại rau ăn lá từ 30.000 đồng/kg trở lên, đặc biệt khổ qua, đậu cô ve 60.000 - 70.000 đồng/kg…
 
Mặt hàng thực phẩm tươi sống, thịt bò, chả bò, cá các loại giá tăng đáng kể. Thịt bò bắp cách đây 2 ngày chỉ ở mức 240.000 đồng/kg, thì nay đã được đẩy giá lên 300.000 nghìn đồng/kg; chả bò 280.000 đồng/kg, chả heo 160.000 đồng/kg. 
 
Rau xanh tăng giá mạnh những ngày cận Tết.
Rau xanh tăng giá mạnh ngày 29 Tết.
 
Cá bớp nuôi 300.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg so với 2 ngày trước. Mực 220.000 - 320.000 đồng/kg. Cá thu lưới 400.000 đồng/kg, đặc biệt cá thu câu 700.000 đồng/kg, tăng hơn gấp đôi ngày thường khiến nhiều người ngỡ ngàng.
 
“Ngày 28 Tết, 1 kg rau ăn lá có 20.000 đồng. Qua ngày nay, nó đã tăng lên 30.000 - 35.000 đồng/kg. Khổ qua, đậu ve hiện giờ 70.000 đồng/kg, khổ qua rừng 100.000 đồng/kg, mình mua có vài món rau đã hết 200.000 đồng, đắt hơn cả thịt heo” - chị Đặng Thị Tươi, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi cho hay.
 
Chị Xanh, một tiểu thương bán rau tại chợ Quảng Ngãi lý giải: Tết năm trước, nguồn cung dồi dào nên giá rau ăn lá đắt lắm cũng chỉ hơn 10.000 đồng/kg. Song năm nay, giá leo thang từng ngày là do rau xanh khan hàng vì đợt mưa lũ hồi tháng 11. Nhiều người dân mới xuống giống 15 - 20 ngày đã hái rau non bán bán để tăng thêm thu nhập.
 
Siêu thị bình ổn
Khảo sát tại Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi, sức mua tăng cao, mọi người phải chen chúc nhau để chọn hàng, tính tiền, nhưng giá cả bình ổn hơn. 
 
"Mấy ngày Tết hoa quả và rau củ tại các chợ rất đắt đỏ, mình vào siêu thị dễ thở hơn rất nhiều” - chị Cao Thị Hoa, ở phường Trần Hưng Đạo cho biết. 
 
Nhiều bà nội trợ chọn siêu thị mua sắm vì giá cả bình ổn.
Nhiều bà nội trợ chọn siêu thị mua sắm vì giá cả bình ổn.
 
Theo chị Hoa, năm nào cũng vậy, lường giá cả ngày giáp Tết leo thang, chị mua các loại thịt, cá dự trữ từ 25 Tết, 29 Tết chị vào siêu thị mua trái cây, rau các loại. Chị thích nhất khi mua sắm trong siêu thị là hàng chất lượng, giá cả khá ổn định, nhất là giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán. 
 
Song, hàng hóa ở siêu thị phong phú nên chỉ cần đi sắm một lần là có thể mua đầy đủ mặt hàng cần thiết cho gia đình ngày Tết, không cần phải tốn công, nhọc sức chen lấn dạo chợ, tay xách lỉnh khỉnh đồ đạc.
 
Giám đốc Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi Lê Hồng Ca cho biết, sức mua tại siêu thị trong 5 ngày cận Tết tăng gấp 3 lần so với trước. Hiện tại, hàng hóa được bày bán trong siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi vẫn còn khá dồi dào, phong phú. Sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm nên khách hàng an tâm khi mua sắm.
 
Để phục vụ bà con mua sắm Tết, những ngày cận Tết, siêu thị sẽ kéo dài thời gian phục vụ từ 6 giờ sáng đến 24 giờ. Ngày 30 Tết, mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ; mùng 2 đến mùng 5 Tết, mở cửa từ 8 giờ đến 12 giờ. Ngày mùng 6 Tết, siêu thị hoạt động bình thường.
 
 
Bài, ảnh: C.P

 


.