Thị trường hàng hóa phục vụ Tết: Cần đảm bảo chất lượng

09:12, 14/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trữ hàng hóa để phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là thời  điểm mà một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng để buôn lậu, sản xuất hàng giả...

TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trương Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời gian thực hiện kế hoạch từ 1.12.2018 - 28.2.2019.

 

Lực lượng QLTT tỉnh kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường.      Ảnh: TL
Lực lượng QLTT tỉnh kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ảnh: TL


Tại Quảng Ngãi, ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc, tiến hành xác định địa bàn, hàng hóa trọng điểm để triển khai công tác. Trên cơ sở đó, tăng cường kiểm soát đường bộ, đường biển, khu kinh tế, khu vực tập kết hàng hóa gần các chợ đầu mối, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, ngoại tệ, xăng dầu...
 

Trong 11 tháng qua, các đội QLTT trong tỉnh đã kiểm tra 909 vụ, phát hiện và xử phạt 506 vụ vi phạm, thu hơn 2,2 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; tịch thu gần 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong đó, số vụ buôn bán hàng cấm có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ 2017, với hơn 60 vụ; hàng buôn lậu hơn 30 vụ. Về gian lận thương mại, nhất là vi phạm nhãn mác, trọng lượng tăng gấp đôi so cùng kỳ năm 2017, với tính chất tinh vi hơn.

Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Võ Minh Tâm cho biết: "Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại không chỉ gia tăng về số lượng, mà thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc tiếp cận, xử lý không dễ, do tính chất các vụ việc phức tạp".

Theo kế hoạch, từ nay đến trước Tết, lực lượng QLTT tỉnh sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng. Đặc biệt là, xử lý nghiêm các mặt hàng lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cũng theo ông Tâm, để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, lực lượng QLTT tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, theo dõi diễn biến giá cả thị trường và lưu thông hàng hóa, nhằm ngăn chặn hành vi găm hàng chờ lúc khan hiếm để tự ý nâng giá trục lợi bất chính. Đồng thời, tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm về đo lường và gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Bên cạnh đó, lực lượng QLTT sẽ kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi tuy không phải là địa bàn trọng điểm của buôn lậu, nhưng là địa phận mắt xích trung chuyển hàng lậu từ các cửa khẩu biên giới Tây Nam, phía bắc tuồn sâu vào thị trường nội địa. Do đó, ông Tâm kiến nghị cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng khác, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông. Có như vậy thì công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết Nguyên đán mới đạt hiệu quả.


THANH NHỊ


 


.