Nông dân Lý Sơn phấn khởi vì hành tím được mùa, giá ổn định

08:11, 10/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Thời điểm này, nông dân Lý sơn đang tập trung thu hoạch vụ hành thu đông năm 2018, vì thời tiết thuận lợi cộng với ít sâu bệnh nên sản lượng thu hoạch cao hơn những vụ hành trước.

TIN LIÊN QUAN

Những ngày này, tại cánh đồng Rừng Gò, ở thôn Đông xã An Vĩnh, không khí khá rộn ràng bởi bà con nông dân đang tập thu thu hoạch gần 40ha hành. 
 
Ông Dương Thiệt - ở thôn Tây xã An Hải cho biết: Vụ này gia đình ông trồng trên 2 sào hành, sản lượng cho thu hoạch đạt trên 650 kg/sào, với vốn đầu tư khoảng trên 6 triệu đồng/ sào, trừ chi phí mua giống, phấn bón, thuốc trừ sâu, ông còn lãi trên 12 triệu đồng. 
 
Không riêng gì ông Thiệt, hàng trăm hộ nông dân trồng hành trên đảo cũng cho sản lượng thu hoạch cao, trung bình mỗi hộ sau khi thu hoạch trừ các khoản cho phí còn lãi trên 10 triệu đồng cho vụ hành thu đông.

 

Hành được mùa, được giá phần nào vơi đi nỗi buồn của người dân đất đảo khi cây tỏi dangd bị rớt giá thảm hại
Hành được mùa, được giá phần nào vơi đi nỗi buồn của người dân đất đảo khi cây tỏi đang bị rớt giá thảm hại.

 

Ông Lê Văn Đôi – Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn cho biết: Vụ này toàn huyện gieo trồng được trên 200ha hành, với sản lượng thu hoạch ước đạt trên 2.200 tấn hành củ, tăng gần 70 ha so với cùng kỳ năm trước. So với mọi năm giá cả năm nay tương đối ổn định, tăng cả về diện tích, sản lượng.
 
Tỏi liên tục rớt giá, hành vụ thu đông được muà được giá nông dân Lý Sơn sẽ phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt và có vốn quay vòng tái đầu tư vào sản xuất vụ tỏi đông xuân và trang trải cuộc sống.
 
V.Mịnh- H.P
 

.