Nông dân Lý Sơn bắt tay vào sản xuất vụ tỏi đông xuân 2018- 2019

03:11, 03/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Thời điểm này, nông dân trồng tỏi huyện Lý Sơn đang bắt tay vào sản xuất vụ tỏi đông xuân 2018- 2019 theo lịch thời vụ.

TIN LIÊN QUAN

Tại các cánh đồng trong huyện, ngoài những diện tích trồng hành đang trong giai đoạn tạo củ, gần 100ha đất nông nghiệp cũng được nông dân hoàn thành khâu cải tạo đất để khẩn trương xuống giống vụ tỏi đông xuân.
 
Ông Dương Định – một nông dân trồng tỏi ở thôn Tây xã An Hải cho biết: Theo lịch thời vụ cuối tháng 9 âm lịch trở đi nông dân địa phương sẽ xuống giống sản xuất vụ tỏi đông xuân, tuy nhiên, năm nay do gần 200ha hành vụ thu đông chưa đến kỳ cho thu hoạch nên việc xuống giống tỏi sẽ trễ hơn mọi năm từ 10- 15 ngày. 
 
Người dân Lý Sơn đang xuống giống vụ tỏi mới
Người dân Lý Sơn đang xuống giống vụ tỏi mới
 
 
Theo ông Định, sản xuất vụ tỏi năm nay sẽ khó khăn, bởi hiện giá tỏi khô của niên vụ trước chỉ dao động từ 45- 50 ngàn đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước 30- 35 ngàn đồng/kg, nên để có vốn đầu tư vào sản xuất vụ tỏi nông dân địa phương gặp khó.
 
Dự kiến, vụ tỏi đông xuân 2018- 2019, nông dân Lý Sơn sẽ gieo trồng trên 330ha diện tích, ước đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Văn Mịnh
 

.