Cận cảnh thi công công trình cầu Cửa Đại

07:11, 22/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Nhờ thời tiết thuận lợi, nên thời gian qua, các nhà thầu dự án công trình cầu Cửa Đại đã tập trung phương tiện và nhân lực triển khai thi công liên tục 3 ca 4 kíp. Đến thời điểm này, dự án đã đạt trên 51% khối lượng đề ra và vượt trên 130% tiến độ đăng ký. Với tiến độ như hiện nay, nhiều khả năng công trình sẽ cán đích sớm 1 năm so với kế hoạch.
 
Dự án cầu Cửa Đại bắt qua sông Trà Khúc nối giữa Nghĩa Phú và Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi có tổng chiều dài tuyến là 3,7km, trong đó chiều dài cầu hơn 1,8km, gồm 387 nhịp. Tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng (vốn xây lắp 1.918,2 tỷ đồng). Dự án do Liên danh nhà thầu Công ty CP Hợp Nghĩa, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính; Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 và Công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công.
 
Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử ghi lại tại công trình cầu Cửa Đại vào ngày 22.11:
 
các thanh dầm supperT cuối cùng đang được lắp
Các thanh dầm supperT đang được lao dầm

 

Các nhà thầu huy động công nhân làm 3 ca, 4 kíp
Thời tiết thuận lợi nên các nhà thầu huy động nhân lực và phương tiện làm 3 ca, 4 kíp

 

Các trụ chính (giữa cầu) đang được đẩy nhanh thi công
Các trụ chính (giữa cầu) là hạng mục phức tạp nhất cũng đang được đẩy nhanh thi công

 

 

thi công trụ cầu chính
thi công trụ cầu chính

 

c
 

 

Do thi công trên sông nên cần những trạm bê tông lưu động như thế này
Do thi công trên sông nên cần những trạm bê tông lưu động như thế này

 

Nhờ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn nên đến nay trên công trường chưa xảy ra một vụ tai nạn lao động nào
Nhờ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn nên đến nay trên công trường chưa xảy ra một vụ tai nạn lao động nào

 

Đến thời điểm này khối lượng thực hiện đạt trên 51%, tiến độ thi công vượt trên 130%
Đến thời điểm này khối lượng thực hiện đạt trên 51%, tiến độ thi công vượt trên 130%

 

Với tiến độ thi công như hiện nay thì nhiều khả năng công trình sẽ cán đích sớm một năm so với kế hoạch
Với tiến độ thi công như hiện nay thì nhiều khả năng công trình sẽ cán đích sớm một năm so với kế hoạch

 

Thực hiện: M.Toàn


.