Cứu 6 ngư dân bị tàu nước ngoài tông chìm trên biển

10:04, 24/04/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Đêm 22.4.2018, tàu cá QNg 90592 do ông Nguyễn Chính làm thuyền trưởng đã đưa 6 ngư dân đi trên phương tiện QNg 90332 bị tàu nước ngoài tông chìm tại khu vực đảo Linh Côn- Hoàng Sa về đến cảng Sa Kỳ an toàn. 

Làm việc với đồn biên phòng Sa Kỳ, ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt trình báo; khoảng 8 giờ sáng 20.4 tàu cá QNg 90332 TS do ông làm chủ, con trai Nguyễn Tấn Hòa làm thuyền trưởng cùng 4 lao động đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ xuất hiện 2 tàu sắt  truy đuổi, tông va.

Ngư dân bị nạn trên tàu QNg 90332 trình báo sự việc bị tàu ngước ngoài tông chìm với đồn BP CKC Sa Kỳ. Ảnh Văn Tánh
Ngư dân bị nạn trên tàu QNg 90332 trình báo sự việc bị tàu ngước ngoài tông chìm với đồn BP CKC Sa Kỳ.


Những cú va chạm mạnh của 2 tàu sắt làm tàu cá QNg 90332 hỏng máy sau đó bị chìm. Khai thác hải sản cùng khu vực với ông Ngọt, tàu cá QNg 90592 do ông Nguyễn Chính cũng bị 2 tàu sắt truy đuổi, nhưng ông may mắn chạy thoát và mất liên lạc với tàu ông Ngọt.

Biết có việc không lành, ông Chính dừng máy thả tàu trôi nghe nghóng tình hình. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày ông nghe thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hòa kêu cứu trên máy Icom. Thuyền trưởng, kiêm chủ tàu QNg 90592 nhanh chóng quay lại vùng biển ông Ngọt bị nạn cứu vớt 6 người trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.


Khánh Toàn



 


.