Lý Sơn: Phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển tỏi ra đảo tiêu thụ

10:03, 21/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Sa Kỳ phối hợp với cảng vụ, quản lý thị trường  phát hiện và ngăn chặn 7 đối tượng đang vận chuyển hơn 1 tấn tỏi Ninh Hiển (Khánh Hòa) ra đảo Lý Sơn để tiêu thụ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn nhắc nhở hàng chục đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán tỏi không rõ nguồn gốc tại cảng Sa Kỳ.

TIN LIÊN QUAN


Cụ thể, vào ngày 3.3, Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Sa Kỳ đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 76C -07113, do ông Đặng Minh Phụng (sinh năm 1979), ở xã Tịnh Thiện  (Sơn Tịnh) điều khiển, trên xe chở 23 thùng xốp chứa tỏi tươi, với trọng lượng khoảng 650kg và một xe khách chở theo 3 thùng xốp chứa tỏi tươi có trọng lượng khoảng 100kg, để chuyển ra đảo Lý Sơn.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, hiện có một số người dân Lý Sơn đang sản xuất tỏi tại Ninh Hiển, sau khi thu hoạch đã vận chuyển tỏi về đảo để bảo quản và tiêu thụ. Ngoài ra, còn có một số đối tượng là thương lái của địa phương tổ chức thu mua tỏi tại Ninh Hiển, rồi lén lút chở về Lý Sơn để tiêu thụ.

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đại úy Trần Đình Ngọc cho biết: Đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là đối với mặt hàng tỏi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các chủ tàu chở khách, chở hàng không vận chuyển tỏi từ đất liền ra đảo, góp phần bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.


  Văn Mịnh
 


.