Tàu cá bị cháy, ngư dân gặp khó

08:01, 31/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá nghiêm trọng, dẫn đến ngư dân lâm vào cảnh khốn đốn.

TIN LIÊN QUAN


Con tàu là cả gia tài

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1.1.2018, tàu cá QNg 95409TS của ông Nguyễn Thùy (50 tuổi) ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn) bị cháy khi đang neo đậu ở cảng Sa Cần. Đến bây giờ, chiếc tàu ngùn ngụt bốc cháy vẫn luôn ám ảnh ông Thùy. Ông Thùy, nhớ lại: "Tối đêm đó tôi ở trên tàu kiểm tra ngư cụ để sáng hôm sau xuất bến thì phát hiện tàu bốc cháy. Toàn bộ con tàu  bị thiêu trụi. Trận hỏa hoạn khiến cho gia đình tôi lâm vào cảnh trắng tay, bởi toàn bộ tài sản đều gửi gắm vào con tàu hơn 3 tỷ đồng này".

Ngư dân Nguyễn Thùy bên xác con tàu bị cháy.
Ngư dân Nguyễn Thùy bên xác con tàu bị cháy.


Ông Thùy có gần 30 năm làm nghề biển. Sau hàng chục năm đi bạn, đóng chung tàu với anh em, năm 2005, ông Thùy mới có điều kiện tách riêng, sở hữu con tàu QNg 95409TS, với mã lực 380CV. Đến năm 2012, ông Thùy sửa chữa, nâng cấp lên con tàu 720CV với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Tàu có mã lực lớn, ông Thùy cùng 12 thuyền viên yên tâm bám biển. Mỗi chuyến biển ông Thùy đều cập bến ở Bình Định, nhưng lần này do ảnh hưởng trận bão số 14 năm 2017, tàu của ông chỉ đánh bắt được 2 tấn cá, không đủ phí tổn, nên ông đưa tàu về quê để bán cá và mua chịu phí tổn cho chuyến ra khơi lần sau. "10.000 lít dầu, gas, đá lạnh, lương thực thực phẩm... đều mua thiếu và hứa với họ chuyến biển lần tới sẽ trả. Ai ngờ đâu, nợ mới chồng nợ cũ gần 2 tỷ đồng không biết bao giờ trả nổi", ông Thùy thở dài.

Ngày 31.12.2017, tại cảng Mỹ Á, xã Phổ Quang (Đức Phổ) tàu cá mang số hiệu QNg 48846TS của ngư dân Lê Hồng Hải cũng đột nhiên bốc cháy và cháy lan sang ba tàu cá: QNg 98026TS của ngư dân Võ Xuân Trọng, QNg 40779TS của ngư dân Trần Thơm, QNg 94916TS của ngư dân Trần Văn Hiếu. Các chủ tàu này đều ở xã Phổ Quang (Đức Phổ). Trận hỏa hoạn đêm đó ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng. Ngư dân Lê Hồng Hải, thở dài: "Bao nhiêu tiền vay mượn đắp vào sửa chữa con tàu, ngờ đâu tai họa xảy ra. Riêng tôi bị thiệt hại 1,1 tỷ đồng".

Đồng hành cùng ngư dân

Theo Cảnh sát PCCC tỉnh, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy tàu cá, có 8 tàu bị cháy, ước tính tổng thiệt hại khoảng 17,7 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy tàu cá chủ yếu do chập điện. Khi tàu cập bến, chủ tàu thường cắm bình sạc điện, hoặc kéo dây điện từ bờ đến tàu quá lỏng lẻo, dẫn đến chập điện, phát tia lửa lên các vật dụng dễ cháy như dầu, gas, xốp, gỗ... khiến tàu bốc cháy.

Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, đại tá Dương Hồng Sơn, cho biết: "Thời gian tới, Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường tại các cảng cá và khu neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật PCCC, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, cũng như cách sử dụng phương tiện PCCC được trang bị cho lực lượng PCCC cơ sở và ngư dân".

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh (Bình Sơn) Huỳnh Trọng Thân cho biết, hiện nay có hai nguồn hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy, đó là Quỹ Hỗ trợ ngư dân và chương trình "Tấm lưới nghĩa tình" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nghiệp đoàn trực tiếp hướng dẫn ngư dân về hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, tiếp tục vươn khơi.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG


 


.