Các điểm trông giữ xe thu phí sai quy định

02:01, 20/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tại một số điểm giữ xe công cộng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi như chợ Quảng Ngãi, nhà xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhà xe Ga Quảng Ngãi... chủ bãi liên tục giở những chiêu trò nhằm qua mặt người gửi xe để thu phí giữ xe tăng gấp nhiều lần so với quy định.

TIN LIÊN QUAN

Điểm giữ xe tại nhà xe Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lâu nay thường xuyên xảy ra tình trạng thu phí sai quy định. Tại khu vực phát phiếu và thu tiền giữ xe có treo tấm biển về mức giá thu phí đối với các loại xe gắn máy, xe đạp. Nhưng tấm biển treo hơi cao so với tầm quan sát của người dân, nên khi đưa xe từ bãi ra điểm soát vé, người dân khó quan sát được.

Điểm giữ xe tại ga Quảng Ngãi thu phí giữ xe cao hơn so với quy định.
Điểm giữ xe tại ga Quảng Ngãi thu phí giữ xe cao hơn so với quy định.


Chị Thu Hồng (xã Nghĩa Điền, Tư Nghĩa) cho biết, chị có người nhà nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, nên thường xuyên ra vào mỗi ngày. Ban đầu không biết, nên khi đưa xe ra người soát vé bảo 2.000 đồng thì chị đưa. Gần 1 tuần sau, chị quan sát thấy tấm biển ghi giá gửi xe, nên chỉ đưa đúng 1.000 đồng. "Tôi thắc mắc sao những ngày trước thu 2.000 đồng/lượt, nhưng người soát vé chối bay”, chị Hồng bức xúc.
 

Theo Quyết định 63a của UBND tỉnh, các điểm, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, giá thu một lần gửi xe tại các địa điểm như trường học, cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, nhà ga, chợ đối với xe ô tô là 5.000 đồng, xe mô tô (kể cả xe máy điện) 1.000 đồng, xe đạp (kể cả xe đạp điện) 500 đồng. Tại các địa điểm khác, xe ô tô là 8.000 đồng/xe/lần gửi, xe mô tô 1.500 đồng, xe đạp 1.000 đồng. Giá thu qua đêm đối với xe ô tô là 10.000 đồng, xe mô tô 2.000 đồng, xe đạp 1.000 đồng.

Trong vai người gửi xe, trưa 5.1, sau khi đưa xe từ bãi ra điểm soát vé phóng viên đưa phiếu và hỏi bao nhiêu tiền thì thanh niên soát vé bảo: 2.000 đồng! Chúng tôi thắc mắc sao tấm biển ghi 1.000 đồng/lượt thì người này liền ngụy biện: Em tưởng anh gửi qua đêm (!?). Chiều cùng ngày, phóng viên tiếp tục đưa xe vào bãi và đưa xe ra, kèm với vé xe là tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Người thanh niên soát vé trả lại 8.000 đồng. Thấy chúng tôi phản ứng vì sao thu đến 2.000 đồng, người này liền biện bạch là đã trả đủ 9.000 đồng. Sau khi phóng viên đưa số tiền trả lại chỉ 8.000 đồng, thanh niên này đếm lại và bảo do tiền lẻ nên đếm thiếu(?).

Tiếp tục quan sát, phóng viên nhận thấy khách đến gửi xe sau khi soát vé nếu đưa 2.000 đồng thì thanh niên này hiển nhiên bỏ tiền vào ngăn tủ và không hề trả lại tiền thừa cho khách. Ai biết quy định thì người soát vé mới trả lại tiền, còn không thì coi như 2.000 đồng/lượt là đúng quy định.

Còn tại điểm giữ xe chợ Quảng Ngãi, trong vai người đi chợ, chúng tôi đến gửi xe, sau đó đưa xe ra điểm soát vé kèm theo phiếu giữ xe và tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Nam thanh niên soát vé đeo khẩu trang chỉ trả lại 8.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc thì nam thanh niên này trả lời 2.000 đồng/lượt, nên trả lại 8.000 đồng là đủ(?).

Điểm giữ xe tại chợ Quảng Ngãi liên tục xảy ra tình trạng thu phí sai quy định. Trong ảnh: Thanh niên soát vé thu tiền chỉ trả lại cho khách 8.000 đồng, dù khách đưa 10.000 đồng (ảnh cắt từ clip).
Điểm giữ xe tại chợ Quảng Ngãi liên tục xảy ra tình trạng thu phí sai quy định. Trong ảnh: Thanh niên soát vé thu tiền chỉ trả lại cho khách 8.000 đồng, dù khách đưa 10.000 đồng (ảnh cắt từ clip).


Chị Quỳnh, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), bức xúc: “Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người gửi, chỉ cần mỗi lượt họ thu thêm 1.000 đồng thì số tiền đã lên đến tiền triệu. Khách nào “cứng cựa” phản ứng lại thì họ trả đủ tiền, còn ai “yếu vía” thì họ “nạt” lại nên chịu thua".

Tại Ga Quảng Ngãi có hai điểm giữ xe ở ngay đầu cổng vào nhà ga. Điểm giữ xe phía bên trái có giữ xe qua đêm, còn bãi bên phải giữ xe trong ngày. Điểm giữ xe bên phải không hề có mái che mà người thu phí chỉ dăng vài sợ dây thừng, đặt tấm biển giữ xe rồi thu phí người gửi xe với mức giá 2.000 đồng/lượt. Đối với bãi giữ xe bên trái, mỗi lần người dân vào gửi xe máy để vào mua vé hoặc có việc vào ga rồi quay ra ngay sau đó, chủ bãi thu 2.000 đồng/lượt. Đối với người gửi nguyên ngày thì chủ bãi thu 5.000 đồng/lượt.

Sáng ngày 2.1.2018, phóng viên đưa xe vào bãi gửi và đến khoảng 21 giờ ngày 3.1.2018 đến lấy xe. Sau khi kiểm tra phiếu, chủ bãi là một phụ nữ trạc 45 tuổi bảo phải trả 15.000 đồng. Phóng viên thắc mắc sao giá cao như vậy, vì chỉ mới gửi xe một ngày một đêm? Sau một hồi giải thích là do nhầm lẫn ngày gửi, người này thống nhất hạ giá xuống còn 10.000 đồng. Phóng viên tiếp tục thắc mắc: Quy định của UBND tỉnh gửi qua đêm chỉ có 2.000 đồng sao lại thu 10.000 đồng? Người này phân bua: 10.000 đồng là thu gửi từ hôm qua nay. Thu người nào cũng 5.000 đồng/ngày hết. Ngày 2 và ngày 3.1 là hai ngày hai đêm rồi thì phải 10.000 đồng! Như vậy, chỉ trong 36 tiếng đồng hồ đưa xe vào bãi gửi, chủ bãi giữ xe đã thu của người gửi xe số tiền vượt gấp 5 lần so với quy định.


Bài, ảnh: PV

                  

 


.