Giúp nông dân "bắt tay" doanh nghiệp

08:12, 24/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thành lập và đi vào hoạt động chưa tròn hai năm, nhưng Trạm Khuyến nông TP.Quảng Ngãi đã năng động làm cầu nối cho nông dân liên kết với doanh nghiệp (DN), hình thành nên các cánh đồng sản xuất lúa giống quy mô.

TIN LIÊN QUAN

Vụ đông xuân 2016 - 2017, vụ lúa đầu tiên nông dân xóm Làng Cầu, thôn 1, xã Nghĩa Dõng hợp tác cùng Công ty KH&CN Nông Tín sản xuất lúa giống MT10. Việc tìm kiếm, đặt vấn đề với DN đều do cán bộ Trạm Khuyến nông thực hiện. Tất cả chi phí mua lúa giống tham gia sản xuất, 30% chi phí mua vật tư nông nghiệp của nông dân cũng đều do Trạm Khuyến nông hỗ trợ. Kết thúc vụ lúa giống đầu tiên, người dân Làng Cầu thu về lợi nhuận tăng gần 11 triệu đồng/ha  so với sản xuất lúa bình thường.

Đây là vụ thứ 3, nông dân xứ đồng Làng Cầu, xã Nghĩa Dõng liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa giống.
Đây là vụ thứ 3, nông dân xứ đồng Làng Cầu, xã Nghĩa Dõng liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa giống.


“Chẳng những lãi cao hơn so với làm lúa ăn, mà hôm thu hoạch DN còn đến tận ruộng thu mua, nên chúng tôi không phải tốn thêm công phơi sấy và chi phí vận chuyển”, ông Lê Văn Thống, nông dân tham gia trồng lúa giống nói. Sau khi thấy hiệu quả mang lại từ việc liên kết với DN trong sản xuất, vụ hè thu 2016 - 2017, 45 hộ dân Làng Cầu tiếp tục liên kết với DN để sản xuất lúa giống.

Sau một năm nhận hỗ trợ từ Trạm Khuyến nông thấy hiệu quả, UBND xã Nghĩa Dõng tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng liên kết với Công ty TNHH Phan An trong sản xuất lúa giống vụ đông xuân 2017 - 2018. “Mọi thủ tục, cam kết thu mua giữa DN và người dân đã hoàn thành. Nông dân chỉ việc thực hiện theo hướng dẫn. Còn các khâu kỹ thuật, việc kiểm tra đồng ruộng thường xuyên đã có cán bộ của DN lo”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Dõng Trương Bình cho biết.

Cũng bắt tay với DN sản xuất lúa giống thông qua Trạm Khuyến nông từ vụ đông xuân đến hè thu 2016 - 2017, phường Quảng Phú đã nâng diện tích trồng lúa giống từ 3 - 6ha. Lợi nhuận mang lại từ trồng lúa giống cao hơn trồng lúa thường hơn 12 triệu/ha. Và hiện tại, bà con nông dân và HTX NN Quảng Phú đang chủ động tìm đối tác mới để tiếp tục liên kết, sản xuất lúa giống.

Lan tỏa từ hiệu quả tại Nghĩa Dõng và Quảng Phú, Trạm Khuyến nông TP.Quảng Ngãi tiếp tục liên hệ và kêu gọi Tổng Công ty Giống Thái Bình- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên hợp tác sản xuất lúa giống với nông dân tại xứ đồng Lệ Thủy, xã Tịnh Châu trong vụ đông xuân 2017 - 2018.

Trạm trưởng Trạm Khuyến nông TP.Quảng Ngãi Cao Tùng, cho biết: Để giúp nông dân liên kết với DN tiến tới sản xuất theo hướng chuyên nghiệp và chủ động đầu ra cho nông sản, thì phải chọn mô hình “vừa tầm” để làm được, bán được. Vì vậy, bước đầu trạm đặt vấn đề giúp nông dân liên kết với các DN sản xuất lúa giống. Bởi đây là cây trồng gần gũi, thân thuộc đối với bà con nông dân”.
 

Bài, ảnh: Ý THU
 


.