Làm giàu trên đất cát bạc màu

02:10, 11/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ khuyến cáo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, giờ đây ông Lâm Văn Chánh, thôn Lương Đông Nam, xã Đức Thạnh (Mộ Đức) đã có hướng làm giàu chắc chắn trên đất cát bạc màu, đó là trồng cây thanh long ruột đỏ và các loại rau xanh.

Ông Chánh cho biết, trước năm 2000, xã Đức Thạnh giao cho ông 1ha đất cát để trồng cây điều lấy hạt. Nhưng vì đất cát ở đây bạc màu, kém dinh dưỡng, lại chưa có điện, không chủ động nước tưới, nên cây điều không phát triển, ngày càng ra ít trái do phát sinh nhiều loại sâu bệnh rồi cứ tàn lụi dần.

 Thanh long ruột đỏ trồng tại vườn ông Chánh đạt sản lượng cao.
Thanh long ruột đỏ trồng tại vườn ông Chánh đạt sản lượng cao.


Qua hơn 10 năm trồng điều thất bại, năm 2013, ông Chánh quyết định phá điều để trồng cây khác. Ông được xã khuyến cáo, liền ký hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông nhận làm thí điểm mô hình trồng 500 trụ thanh long ruột đỏ trên 0,5ha đất cát bạc màu. Phần ông Chánh lo đất, làm trụ xi măng, công chăm sóc, còn Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ giống, 30%  phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

  Nhờ khoan giếng, lắp đặt hệ thống péc tưới phun tự động và cung cấp đủ phân bón, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên thanh long phát triển tốt trên đất cát ở vùng này. Sau 12 tháng, thanh long cho trái bói, nhưng đến năm thứ ba (2016), ông Chánh mới chính thức thu hoạch lứa đầu tiên được hơn 1 tấn, bán được 40 triệu đồng. Bước sang năm 2017, thanh long đạt sản lượng cao hơn, cứ 30 ngày thu hoạch một lứa, mỗi năm thu 6 lứa, bình quân mỗi lứa đạt 2 tấn. Thanh long hiện bán với giá 25 ngàn đồng/kg, ông Chánh thu được khoảng 300 triệu đồng từ mô hình trồng 500 trụ thanh long ruột đỏ.

Ông Chánh còn trồng 200 trụ tiêu trên 2 sào đất cát. Vườn tiêu của ông tuy mới trồng gần 2 năm, nhưng phát triển rất tốt. Đã có nhiều cây tiêu cho trái bói, hứa hẹn đây cũng là một nguồn thu đáng kể ngoài thanh long.

Vùng đất cát bạc màu của xã Đức Thạnh, giờ đã trở nên màu mỡ nhờ người dân chủ động nguồn nước tưới từ các giếng khoan lắp đặt hệ thống tưới phun tự động, nên cũng rất thích hợp cho việc trồng rau xanh và các loại dưa, đậu. Nhờ vậy, hầu hết các hộ dân ở đây đều có thu nhập khá từ các loại cây này. Riêng gia đình ông Chánh, chuyên làm 4 sào la ghim với ớt và cà tím, tiêu thụ quanh năm. Chỉ tính riêng khoản này, hằng năm gia đình ông Chánh đã có thu nhập từ 40-50 triệu đồng, đó là chưa kể nguồn thu hàng chục triệu đồng từ việc trồng dưa, đậu phụng...

Nhờ đầu tư công sức cải tạo vùng đất cát bạc màu, trồng cây phù hợp, gia đình ông Chánh có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Ông được Hội nông dân các cấp xét tặng danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”  nhiều năm liền.


 Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM


 


.