Thị trấn La Hà phải là một đô thị hiện đại

07:09, 27/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gần một tháng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tư Nghĩa vui mừng khi  thị trấn La Hà được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Đây là điều kiện để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, xây dựng thị trấn La Hà thật sự là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Tư Nghĩa...

TIN LIÊN QUAN

Đô thị của lòng quyết tâm

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành, cho biết: “Thị trấn La Hà có được như bây giờ là cả một quá trình quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây”. Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Huyện ủy đã lãnh đạo huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng thị trấn La Hà trở thành đô thị hạt nhân, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng. Huyện đã quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị...

Diện mạo trung tâm thị trấn La Hà.
Diện mạo trung tâm thị trấn La Hà.

Từ năm 2011 - 2017, huyện đã huy động hơn 538 tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của thị trấn La Hà. Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; chỉnh trang các khu dân cư, xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục...
 

Thị trấn La Hà không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà phải hướng đến xây dựng một đô thị xanh - sạch - đẹp  và văn minh. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải tăng cường trồng cây xanh dọc các tuyến đường; vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định; từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, văn nghệ, TDTT...
Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa LÊ TRUNG THÀNH

Thị trấn La Hà giờ đây đã được mở rộng, hình thành nhiều trục đường lớn ở phía đông, phía tây với hàng loạt khu dân cư mới... Tuyến đường La Hà - Nghĩa Thuận - Nghĩa Trung hay Cụm công nghiệp La Hà đi huyện Nghĩa Hành; đường Bàu Giang - Nghĩa Hành; đường La Hà - Nghĩa Hiệp... được đầu tư nâng cấp, mở rộng, phục vụ phát triển kinh tế không chỉ của riêng thị trấn La Hà. Cùng với đó, huyện đã được đầu tư hơn 73 tỷ đồng để phát triển hạ tầng xã hội, trong đó tập trung xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình văn hóa, thể thao; y tế; giáo dục.

Cụm công nghiệp La Hà từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư và đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động. Đây cũng là một trong những cụm công nghiệp của tỉnh thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Với sự đầu tư đó, đã góp phần rất lớn trong việc phát triển công nghiệp, dịch vụ, nên đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn khoảng 3,8%;  tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn chiếm 80,93% dân số toàn đô thị; đảm bảo cân đối thu-chi ngân sách tại địa phương.

Tiếp tục huy động các nguồn lực

Mặc dù được công nhận là đô thị loại V, nhưng thị trấn La Hà vẫn còn một số tiêu chuẩn tuy đã đạt điểm, nhưng chưa thật sự bền vững. Do đó, trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục các mặt hạn chế, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện hơn các tiêu chí của đô thị loại V. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo định hướng quy hoạch chung; nâng cấp mở rộng, cải tạo các tuyến đường chính, hệ thống chiếu sáng; xây dựng trạm xử lý và hệ thống thoát nước thải với công suất đạt 1.000-1.500m3/ngày/đêm.

Tiếp tục đầu tư khoảng 744 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường La Hà - Thu Xà; trục chính phía tây trung tâm thị trấn La Hà (giai đoạn 2); công viên, quảng trường, quy hoạch và chỉnh trang các khu dân cư... Xây dựng hệ thống chiếu sáng và thực hiện các dự án nâng cấp, đầu tư xây dựng mới công trình hạ tầng xã hội thiết yếu trên địa bàn thị trấn, phấn đấu hoàn chỉnh để đến năm 2030 thị trấn La Hà cơ bản đạt đô thị loại IV.

Hiện nay, thị trấn La Hà có rất nhiều lợi thế để phát triển đô thị, bởi nằm ngay ở cửa ngõ phía nam TP.Quảng Ngãi. Vì thế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tư Nghĩa rất phấn khởi và hiện đang tập trung mọi nguồn lực để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.


Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.