TP.Quảng Ngãi: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp

02:12, 14/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- UBND thành phố Quảng Ngãi đang tích cực triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhằm phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết giữa các thành phần kinh tế.

Thực hiện chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ và của UBND tỉnh, những năm qua, TP.Quảng Ngãi đã kêu gọi nhiều DN tham gia, với tổng số vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Phần lớn các dự án sau khi triển khai đều đạt kết quả, như Dự án Phát triển rau an toàn đạt chuẩn VietGAP ở xã Nghĩa Dũng của Công ty TNHH QNA SAFE; Dự án Cung ứng dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu cá vỏ composite tại xã Tịnh Kỳ của Công ty TNHH Quang Minh; Dự án sản xuất bột cá, cấp đông thủy, hải sản tại xã Tịnh Kỳ của Công ty TNHH Thanh Hoa và một số dự án chăn nuôi gia cầm tập trung với quy mô từ 2.000 con trở lên của các trang trại, gia trại ở các xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Hòa, Tịnh Châu...

 Quảng Ngãi hiện có nhiều dự án nông nghiệp triển vọng để doanh nghiệp đầu tư.
Quảng Ngãi hiện có nhiều dự án nông nghiệp triển vọng để doanh nghiệp đầu tư.


Nằm dọc bờ nam sông Trà Khúc, cánh đồng hoa ở xã Nghĩa Hà cho sản lượng hằng năm cao nhất nhì tỉnh. Hiện xã Nghĩa Hà có 70 hộ dân chuyên canh các loại hoa lay ơn, huệ, ly, mào gà, lan... trên diện tích gần 80ha. Còn riêng hoa phục vụ Tết ở Nghĩa Hà  khoảng 300 hộ, với diện tích mỗi năm dao động từ 30 - 35ha. Với nghề trồng hoa này, trung bình mỗi tháng mang lại thu nhập ổn định cho người dân từ 4 - 5 triệu đồng/sào. Vụ hoa Tết thu nhập từ 20 - 25 triệu đồng/sào.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà Nguyễn Văn Tiến thì: “Không như nhiều nơi chỉ trồng hoa vào dịp Tết, người dân ở đây lại trồng hoa quanh năm nên sản lượng mỗi năm rất lớn. Thế nhưng, hiện nay thị trường tiêu thụ còn khá hạn hẹp và phụ thuộc nhiều vào thương lái nên người trồng hoa vẫn gặp tình trạng bị ép giá. Mong có doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng chuyên canh, bao tiêu sản phẩm cho người dân”.

Với những tiềm năng từ nghề trồng hoa tại xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào dự án xây dựng vùng hoa công nghệ cao 10ha tại đây. Ngoài ra, còn có nhiều dự án mới khác là Trung tâm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tại xã Nghĩa Dõng; xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Nghĩa Dõng và Tịnh Châu...

Ông Lê Minh Sứ - Trưởng Phòng Kinh tế TP.Quảng Ngãi cho biết: "Ngoài việc thực hiện những ưu đãi theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh, TP.Quảng Ngãi còn tạo điều kiện tối đa cho DN về thủ tục hành chính. Vừa qua, đơn vị cũng đã hỗ trợ cho anh Võ Khánh, phường Chánh Lộ mô hình trồng nấm hoàng đế một số vốn để mua phôi phát triển thêm mô hình và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân muốn làm theo. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”.


Bài, ảnh: THU HIỀN



 


.