Tranh thủ "vốn ngoại"

07:06, 12/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện tại, Quảng Ngãi đang phát huy nguồn "vốn ngoại" gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Ngoài ra còn có nguồn tài chính từ kiều hối gửi về thân nhân để đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất hàng năm cũng không nhỏ.

54 chương trình từ nguồn ODA

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 54 chương trình, dự án ODA từ các nhà tài trợ lớn như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Đức, WB, ADB, AFD...

Tận dụng nguồn vốn ODA, Quảng Ngãi đã đầu tư nhiều dự án giao thông trên địa bàn.
Tận dụng nguồn vốn ODA, Quảng Ngãi đã đầu tư nhiều dự án giao thông trên địa bàn.


Trong số 13 nhà tài trợ có 4 nhà tài trợ chính, gồm Ngân hàng Thế giới  (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JCA) và Chính phủ Úc, đã tài trợ 47 dự án, với tổng vốn khoảng 3.400 tỷ đồng, chiếm 87% tổng số dự án toàn tỉnh. Riêng WB đã tài trợ 13 chương trình, dự án với tổng số vốn 1.800 tỷ đồng (40% tổng vốn ODA toàn tỉnh), ADB có 12 chương trình, dự án, vốn 1.119 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ODA này, tỉnh tập trung đầu tư các ngành, lĩnh vực thiết thực với đời sống người dân, từ nông nghiệp, nông thôn, đến giao thông, cấp thoát nước, giáo dục, y tế...

Đánh giá về hiệu quả vốn ODA, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhận định: "Vốn ODA đã góp phần to lớn vào sự phát triển của tỉnh. Từ dòng vốn này, tỉnh đã có thêm nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư nông thôn, miền núi, khu vực còn nhiều khó khăn; góp phần cải tạo, nâng cấp cơ sở y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo".
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích: Nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong vòng 5 năm tới lên đến 90.000 tỷ đồng. Trong đó vốn do Trung ương cân đối cấp chỉ khoảng 19.000 tỷ đồng. Số nhu cầu còn lại 71.000 tỷ đồng tỉnh phải tự huy động, thu hút từ nguồn ODA, FDI, kiều hối... Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đặc biệt là nguồn vốn là tối quan trọng, đảm bảo thực hiện chính sách phát triển toàn diện của Quảng Ngãi.

45 dự án FDI

Sau hơn 20 năm kể từ khi đón nhận dòng vốn FDI đầu tiên, Quảng Ngãi đã thu hút 45 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD, chủ yếu từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Tính đến hết năm 2015, Quảng Ngãi còn 35 dự án, với tổng vốn 4,092 tỷ USD, trong đó 21/35 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 9.000 lao động, đóng góp ngân sách tỉnh bình quân khoảng 140 tỷ đồng/năm.

Tại Hội nghị công tác đối ngoại năm 2016 do UBND tỉnh tổ chức, ông Phạm Việt Chiến - Phó cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, khi nguồn đầu tư xã hội cũng được tái cơ cấu theo hướng đầu tư công ngày càng giảm, FDI được xem là nguồn lực quan trọng để Quảng Ngãi phát triển. Vì thế Quảng Ngãi cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa để thu hút FDI, như hoàn thiện cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mặt bằng sạch để đón nhà đầu tư; đồng thời phải xử lý kiên quyết với dự án "treo", lành mạnh hóa môi trường đầu tư của tỉnh.

Hàng ngàn tỷ đồng viện trợ phi chính phủ và kiều hối     

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới trong những năm qua có nhiều khó khăn, nhưng công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Quảng Ngãi đạt kết quả khá tốt. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nhà nước trong giai đoạn 2013 - 2015 đạt hơn 240 tỷ đồng, với 158 chương trình, dự án, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường, an sinh xã hội. Từ đó đã góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương cũng như tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống của nhân dân trong vùng dự án trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giảm nghèo bền vững...

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.