"Mở biển" vươn khơi xa

09:03, 01/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Quan niệm của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề đánh bắt xa bờ, cứ qua Rằm tháng Giêng mà trời trong, nắng đẹp là ra khơi mở biển đầu năm.

TIN LIÊN QUAN

Thẳng tiến Hoàng Sa

Huyện đảo Lý Sơn hiện có hơn 400 tàu đánh cá công suất lớn hành nghề đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Hoạt động này vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Ngư dân Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) nhổ neo ra khơi.
Ngư dân Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) nhổ neo ra khơi.


Sau những ngày dài nghỉ Tết, tàu của ngư dân Lý Sơn bắt đầu ra khơi với hy vọng phiên biển đầu năm cá đầy khoang. Khi nghi lễ cúng ra khơi đầu năm hoàn thành, những con tàu công suất lớn rẽ sóng ra khơi. Cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc tàu tung bay trước gió. Nụ cười tiễn người thân đi biển của các mẹ, các chị như bám theo tàu mãi cho đến khi những con tàu sơn xanh lẫn vào màu xanh của đại dương.

Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (Lý Sơn) cho biết: “Nghiệp đoàn có 53 tàu cá đánh bắt xa bờ, thì đến thời điểm này đã ra khơi hơn 40 chiếc. Số còn lại đang nạp nhiên liệu, thực phẩm, đá lạnh để nay mai đi Hoàng Sa, Trường Sa”. Những lão ngư một thời lái tàu dọc ngang ở Hoàng Sa, giờ tuổi cao, sức yếu đành ngồi bờ. Bụng nhớ Hoàng Sa lắm nên ngày con cháu ra khơi chuyến biển đầu năm họ lại ra tận bến cảng để tiễn các ngư dân trẻ. Lão ngư Bùi Đại, thôn Đông, xã An Hải nói: “Thời tôi, một năm đi Hoàng Sa đến 10 phiên biển. Tính ra thời gian trên biển nhiều hơn ở nhà. Giờ già, ngồi một chỗ nhớ biển lắm! May mà có con cháu nối nghiệp, nên cũng còn được nghe kể chuyện đi biển Hoàng Sa”.

Mỗi phiên biển đánh bắt ở Hoàng Sa kéo dài chừng 30 ngày. Vào giờ này của tháng sau, phiên biển đầu tiên kết thúc với hy vọng được mùa để cả năm nghề biển thuận buồm xuôi gió, đời sống ngư dân đất đảo khấm khá hơn...

Hiệu quả khi ra khơi với tàu lớn

Ngư dân Bùi Phải, ở thôn Tây, xã An Vĩnh được Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải chọn để giao cầm lái con tàu mang số hiệu QNg 96169 TS mà Quỹ "Tấm lòng vàng" của Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng tặng. Sau 2 năm, tàu hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt năm 2015, con tàu này đánh bắt xa bờ hiệu quả nhất đảo Lý Sơn. Ngư dân Bùi Phải cho biết: “Năm 2015, tổng doanh thu của tàu QNg 96169 TS khoảng 6 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên trong đời ngư dân, tôi làm ăn gặp may mắn, đánh bắt hiệu quả nhất”. Thuyền viên trên tàu của Bùi Phải qua một năm đồng hành đạt thu nhập từ 150 triệu đồng – 200 triệu đồng/người. Vì tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, nên tàu QNg 96169 TS còn được hỗ trợ tiền dầu khoảng 300 triệu đồng/năm, đã phần nào giảm bớt chi phí cho mỗi chuyến đi khơi.

Nói về những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả khai thác của con tàu này, thuyền trưởng Bùi Phải bảo rằng: "Ngoài may mắn là luôn dò tìm trúng luồng cá, thì việc đánh bắt đạt hiệu quả còn nhờ tàu QNg 96169 TS  có nhiều tính năng vượt trội. Tàu công suất lớn, máy mới, nên vận tốc trung bình đạt 14 hải lý/giờ, nhanh gấp đôi tàu cá bình thường. Tàu đi nhanh đến ngư trường và từ ngư trường trở về bờ cũng nhanh, ít tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí. Nhờ đó thu nhập của anh em tăng lên".

Tại xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi), năm 2015 có khá nhiều con tàu đạt doanh thu nửa tỷ mỗi chuyến ra khơi. Ba đôi tàu đánh bắt xa bờ của bà Phạm Thị Nương, ở thôn Cổ  Lũy Nam đạt tổng doanh thu 13 tỷ đồng. Những chiếc tàu này đều do các con trai của bà Nương làm thuyền trưởng cầm lái ra khơi. Nhờ khai thác hiệu quả và quản lý tốt, bà Nương đã tích lũy và đang tiếp tục đóng thêm đôi tàu mới công suất 900 mã lực, trị giá 11 tỷ đồng. Dự kiến, vài ba tháng nữa tàu sẽ hoàn thành, hạ thủy, để thẳng tiến các vùng biển xa.


Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.