Giá xăng dầu đang trên đà giảm sâu

10:08, 25/08/2015
.

Tính đến ngày 21/8, giá xăng 92 tại thị trường Singapore (nơi Việt Nam lấy mốc làm giá cơ sở) đã rơi xuống mốc chỉ còn 58,35 USD/thùng, giảm 4,29 USD/thùng so với ngày 19/8 – ngày giá xăng dầu trong nước điều chỉnh. Đà giảm này được dự báo sẽ tiếp tục được diễn ra khi mà giá dầu thô trên thế giới đang giảm sâu.

Theo đà giảm của thế giới, giá xăng dầu trong nước hôm 19/8 đã được Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm với mức từ 440 đồng/lít – 770 đồng/lít. Với mức giảm này, hiện giá xăng RON 92 đang niêm yết ở mức 18.530 đồng/lít; xăng sinh học E5 ở mức 18.040 đồng/lít; dầu diezen 0,05S ở mức 13.420 đồng/lít.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng qua, giá xăng đã giảm lần thứ 4 liên tiếp với tổng mức giảm hơn 2.000 đồng/lít.
 


Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 6 lần giảm giá và 4 lần tăng giá (trong đó, tổng mức giảm là 4.390 đồng và tổng mức tăng là 5.040 đồng). Còn đối với giá dầu diezen đã có 8 lần giảm với tổng mức giảm giá là 4.680 đồng và 2 lần tăng giá với tổng mức tăng là 1.210 đồng. Giá dầu hoả có đến 10 lần giảm với tổng mức giảm là 5.610 đồng và 1 lần tăng giá ở mức 710 đồng. Madut có 7 lần giảm với tổng giảm là 4.410 đồng và 2 lần tăng giá có tổng mức tăng là 1.410 đồng.

Theo dõi thị trường xăng dầu trên thế giới có thể thấy, xu hướng giảm này đang tiếp tục hiện hữu và khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ có đợt điều chỉnh giảm tiếp theo là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà giá mặt hàng này tại thị trường Singapore vẫn diễn ra trong xu hướng lao dốc.

Cụ thể, tính đến ngày 21/8, giá xăng 92 tại thị trường Singapore (nơi Việt Nam lấy mốc làm giá cơ sở) đã rơi xuống mốc chỉ còn 58,35 USD/thùng, giảm 4,29 USD/thùng so với ngày 19/8 – ngày giá xăng dầu trong nước điều chỉnh. Trong khi đó, dầu hỏa cũng giữ ở mức 55,96 USD/thùng, giảm 2,54 USD/thùng; dầu diesel giữ ở mức 55,70 USD/thùng, giảm 2,58 USD/thùng; mazut giảm 20,31 USD/tấn và hiện đang giữ mức 231,30 USD/thùng.

Tại thị trường New York, trong phiên giao dịch đêm qua (24/8, theo giờ Việt Nam) giá dầu thô đã tiếp tục để mất hơn 5% so với ngày trước đó. Còn thị trường London cũng sụt giảm hơn 6%. Đây được xem là mức thấp nhất trong vòng hơn 6 năm qua.

Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ đã rơi xuống mức 38,24 USD/thùng, giảm 2,21 USD/thùng, tương đương giảm 5,5%. Giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 2,77 USD/thùng, tương đương 6,1%, còn 42,69 USD/thùng.


Yến Nhi/VnMedia


.