Quảng Ngãi: Hai tàu vỏ thép bội thu

02:07, 10/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Hai tàu cá vỏ thép vừa được được hạ thủy vào ngày 20.5.2015, sau 2 phiên biển, 2 tàu đã bội thu lớn và có nhiều ưu điểm vượt trội so với tàu vỏ gỗ và 2 tàu vỏ thép Sang fish 01, Hoàng Anh 01 được hạ thủy cách đây 1 năm.

 

Tàu võ sắt đang vươn khơi
Tàu vỏ thép đang vươn khơi
 
Tàu QNg 94359 TS do ngư dân Huỳnh Luận ở huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng, phiên biển đầu tiên thu về 15 tấn cá, phiên biển thứ 2 thu về 12 tấn cá trong 3 ngày đánh bắt. Còn tàu cá QNg 95868 TS, do ông Nguyễn Hữu Ngọt ở huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, phiên đầu tiên thu về 15 tấn cá, phiên thứ 2 thu 20 tấn cá. Năng lực đánh bắt của 2 tàu vượt xa so với tàu vỏ gỗ.
 
Hai con tàu có nhiều ưu điểm so với tàu vỏ gỗ và 2 tàu vỏ thép ra đời cách đây 1 năm, đó là ổn định cao, ít rung lắc, chạy rất lợi dầu, mang theo 2 nghề lưới vây và mành chụp, mành chụp có khổ rộng hơn tàu gỗ nên thời gian đánh bắt được rút ngắn.
 
Bội thu
Lưới mành chụp thu được nhiều cá trong một đêm đánh bắt
 
 
Tin, ảnh: V.Chương

.