Giúp dân thoát nghèo

07:07, 09/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Mộ Đức thời gian qua đạt kết quả đáng mừng, một phần nhờ vào sự đồng hành với tinh thần trách nhiệm cao của những cán bộ làm công tác giảm nghèo ở địa phương.
 
Cán bộ phải tận tâm

Qua nhiều năm trải nghiệm, sát cánh giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo, nhiều cán bộ làm công tác giảm nghèo ở huyện Mộ Đức đúc kết: “Muốn công tác giảm nghèo thành công, người cán bộ phải tận tâm”. Chị Trần Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Mộ Đức đã 10 năm đồng hành cùng người nghèo trong công tác vay vốn hộ nghèo. Không quản ngại khó khăn, chị luôn kề vai sát cánh cùng với các hộ phụ nữ nghèo để động viên, giúp đỡ kịp thời. Nói đến công tác giảm nghèo ở địa phương, chị Thúy hồ hởi bảo: “Hiện nay chỉ tính riêng địa bàn thị trấn đã có 657 hộ tham gia vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay vốn học sinh – sinh viên từ nguồn vốn ngân hàng chính sách với 9 tổ vay vốn và số dư nợ 10 tỷ đồng, không có nợ xấu”. Các hộ vay vốn ở thị trấn Mộ Đức đã đầu tư phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả. Cách đây 10 năm, số hộ nghèo trên địa bàn thị trấn chiếm khoảng trên 20% tổng số hộ dân, đến nay chỉ còn 7,05%.

Chị Trần Thị Thanh Thúy – cán bộ giảm nghèo thị trấn Mộ Đức (bên phải) giới thiệu mô hình chăn nuôi hiệu quả của chị Nguyễn Thị Lên.
Chị Trần Thị Thanh Thúy – cán bộ giảm nghèo thị trấn Mộ Đức (bên phải) giới thiệu mô hình chăn nuôi hiệu quả của chị Nguyễn Thị Lên.


Không chỉ hướng dẫn người dân vay vốn, cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện còn hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, để phát huy có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, vận động người dân tham gia học nghề, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả…“Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các hộ vay vốn để đảm bảm họ sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay. Các hộ vay vốn chăn nuôi, trồng trọt đều được hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn cách làm phù hợp. Đồng thời, chúng tôi cũng vận động người dân tham gia nhiều mô hình phát triển kinh tế, học nghề… để họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu”, chị Huỳnh Thị Bích Thùy-cán bộ Hội Phụ nữ xã Đức Phú cho biết.

Ông Đinh Công Thuyên – Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Mộ Đức cho rằng: “Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương, điều quan trọng nhất là yếu tố con người. Muốn thành công, những cán bộ thực hiện chính sách, dự án đều phải đi sâu, đi sát, tận tình, tận tâm giúp đỡ những hộ nghèo”.

Động lực để vươn lên

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Lên ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức không ai nghĩ rằng chỉ cách đây vài năm gia đình chị thuộc diện nghèo. Hiện tại, gia đình chị Lên đang sở hữu đàn bò 17 con, đàn heo nái 5 con cùng mảnh vườn màu mỡ, với nhiều loại cây trồng tươi tốt. Không chỉ vậy chị Lên còn mở cả một cửa hàng tạp hóa với đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Chị Lên phấn khởi nói: “Có được kết quả đó phần nhiều là nhờ địa phương tạo điều kiện để mình được vay vốn. Cán bộ làm công tác giảm nghèo đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên gia đình chí thú làm ăn”.

Trước đây, vợ chồng chị Lên chỉ làm vài sào ruộng, con cái lại đông, quần quật ngoài đồng quanh năm suốt tháng vẫn không đủ để nuôi con. Năm 2004, nghe cán bộ hội phụ nữ phổ biến chính sách vay vốn cho hộ nghèo, chị quyết định vay 7 triệu đồng để lấy vốn nuôi heo. Sau một thời gian vợ chồng chị tích cóp từ tiền bán heo con, gà, vịt… để đầu tư mua bò. Năm 2012, chị lại tiếp tục vay 20 triệu đồng để mua thêm bò. Chăm chỉ làm ăn với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, dần dần kinh tế gia đình chị Lên thoát được nghèo và vươn lên làm giàu.

Lãnh đạo huyện Mộ Đức đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn huyện đã có sự vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ, tạo điều kiện để người dân thoát nghèo bền vững. Ông Đinh Công Thuyên cho biết thêm, trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo mang lại hiệu quả. Huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn huyện nhận con em hộ nghèo vào làm công tác bảo vệ. Đặc biệt, trong 2 năm (2013-2014) huyện chỉ đạo các địa phương xét chọn 31 hộ nghèo và giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn để họ thoát nghèo bền vững và kết quả là cuối năm 2014 có 25 hộ đã thoát nghèo.

Bài, ảnh: Vũ Yến

 


.