7 tháng, vốn FDI tăng nhẹ

03:07, 27/07/2015
.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài -(Bộ KH&ĐT), trong 7 tháng đầu năm 2015, đã có 7,4 tỷ USD được giải ngân bằng khoảng 109% so với cùng kỳ năm 2014. Tính riêng trong tháng 7, đã có hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI được giải ngân.


Vốn FDI đăng ký trong tháng 7 là 3,3 tỷ USD, tăng khá so với tháng trước, đưa tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm trong 7 tháng lên 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, số vốn đăng ký mới đạt 6,9 tỷ USD so với 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Còn 7 tháng 2015, vốn tăng thêm là 1,8 tỷ USD, bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 ngành đứng đầu trong thu hút FDI tháng 7 vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo với 1,95 tỷ USD; kinh doanh bất động sản với 1,23 tỷ USD và bán buôn, bán lẻ và sửa chữa với khoảng 18 triệu USD.

Lĩnh vực chế biến chế tạo, đặc biệt là công nghiệp điện tử đang được các nhà đầu tư quan tâm. Trong tháng 7, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã triển khai đợt điều tra thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.  
 

Theo Anh Minh (Chinhphu.vn)
 


.