Du lịch biển, đảo "hút" khách

10:05, 04/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dịp nghỉ lễ vừa qua, thời tiết nắng nóng nên nhiều du khách đã chọn biển, đảo làm điểm đến. Tại các điểm du lịch biển, đảo ở tỉnh ta đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ vừa qua kéo dài đến 6 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi tham quan. Tại đảo Lý Sơn và các bãi biển Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi), Khe Hai (Bình Sơn), Sa Huỳnh (Đức Phổ)... thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống mỗi ngày. Lượng khách tăng đột biến khiến cho các điểm du lịch biển, đảo trở nên quá tải.

Một góc huyện đảo Lý Sơn.                                                                                                                                   Ảnh: NGỌC VIÊN
Một góc huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: NGỌC VIÊN


Tại đảo Lý Sơn đã xảy ra tình trạng “cháy” phòng ở dành cho du khách. Nhiều khách đến tham quan ở Lý Sơn phải đặt chỗ ở tại nhà nghỉ, khách sạn trước đó gần 2 tháng. Trên địa bàn huyện có  17 cơ sở lưu trú với 165 phòng. Ngoài ra còn có 20 nhà dân làm du lịch cộng đồng nhưng không đủ để phục vụ khách du lịch trong dịp lễ. Trong 6 ngày nghỉ lễ có trên 7.000 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại Lý Sơn (tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2014). Các tàu cao tốc chạy “cuốn chiếu” để chở hết du khách đăng ký trong ngày ra đảo Lý Sơn và ngược lại.

Trước tình hình thiếu phòng ở phục vụ khách du lịch, huyện Lý Sơn đã vận động một số nhà dân có không gian rộng rãi tự nguyện đón khách và tham gia dịch vụ nhà nghỉ gia đình. Bà Huỳnh Thị Phương Hoa- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Để đáp ứng nhu cầu khách ra đảo tăng cao, Sở VH-TT&DL đã hỗ trợ nhiều gia đình ở Lý Sơn tổ chức mô hình du lịch homestay. Với mô hình này, khách du lịch có thể trải nghiệm những cảm giác thú vị, gần gũi với cuộc sống của người dân trên đảo. Sở đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch; đồng thời Sở đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà dân tham gia mô hình du lịch homestay ở đảo Lý Sơn, qua đó nhắc nhở để tăng chất lượng phục vụ khách du lịch, tránh tình trạng tăng giá.

Nhiều du khách đến tham quan tại Lý Sơn mang theo tâm trạng háo hức khi đặt chân lên đất đảo và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Chị Trần Thị Minh (ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) chia sẻ: “Mình đã nghe đến đảo Lý Sơn từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên đến hòn đảo này. Cảm giác vượt biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây khiến mình cảm thấy rất thoải mái và thú vị. Đặc biệt, đến đây mình hiểu hơn về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của các hùng binh năm xưa”.

Cảng Sa Kỳ đông nghịt khách ra Lý Sơn trong dịp lễ vừa qua.
Cảng Sa Kỳ đông nghịt khách ra Lý Sơn trong dịp lễ vừa qua.


Không chỉ Lý Sơn mà các điểm kinh doanh ăn uống dọc các bờ biển Mỹ Khê, Khe Hai… luôn chật kín chỗ ngồi, nhất là vào các buổi chiều. Anh Võ Văn Nguyên (45 tuổi, ở phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) bộc bạch: “Thời tiết nắng nóng nên gia đình mình chọn bãi biển Mỹ Khê để cả nhà cùng có giây phút giải trí trong dịp nghỉ lễ. Bãi biển rất đẹp, phù hợp với việc tắm biển, các món hải sản cũng rất ngon, giá cả phải chăng”.

Còn tại bãi biển Sa Huỳnh, ông Nguyễn Quân-Phó Giám đốc Khu du lịch Sa Huỳnh cho biết, trung bình mỗi ngày Khu du lịch Sa Huỳnh tiếp đón trên 1.000 lượt khách. Hiện Khu du lịch Sa Huỳnh có gần 50 phòng, chỉ đủ để tiếp đón khoảng 150 khách lưu lại mỗi ngày. Do đó nhiều du khách muốn ở lại qua đêm tại khu du lịch Sa Huỳnh nhưng không có chỗ ở. Ông Quân cho biết thêm, để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho du khách, Khu du lịch đặc biệt chú trọng công tác phục vụ cũng như thay đổi thực đơn. Qua phiếu nhận xét về thái độ phục vụ của khách du lịch cho thấy, đa số hài lòng với dịch vụ của khu du lịch và thích thú với cảnh đẹp nơi đây.


Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


.