Thi đua - Động lực phát triển

09:04, 23/04/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 năm qua (2010-2014) Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước. Đây được xem là động lực, là đòn bẩy để đơn vị gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng trưởng vốn đầu tư, ổn định việc làm, nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Giai đoạn 2010-2014, Công ty CP  Đường đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ những biến động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ, lạm phát, sức mua của người tiêu dùng giảm sút... càng làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty càng khó khăn hơn... Trước tình hình đó, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực giúp đơn vị vượt qua khó khăn.
 

 

Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi: “Qua thực tiễn SXKD,  trong giai đoạn khó khăn nhiều hơn thuận lợi này, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc điển hình trong phong trào thi  đua xây dựng Công ty; tận tụy với công việc; năng động, thích nghi nhanh với môi trường cạnh tranh...  Các phong trào thi đua đã góp phần đổi  mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong  SXKD, trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong từng thời  kỳ. Chính vì thế, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-chính trị của mình trong 5 năm qua, với doanh thu tăng bình quân 30%; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 60%; nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 31%/năm...”.
Vì năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD và cuộc sống của cộng đồng

Mục tiêu thi đua  của Công ty Đường luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị  trong từng thời kỳ, nhưng  đều  hướng đến  “Xây dựng Công ty phát triển bền vững”.   Vì vậy,  phong trào thi đua  những năm qua đã diễn ra rất phong phú, đa dạng. Trong đó, “Thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là phong trào được duy trì thường xuyên và liên tục, hướng đến  mục tiêu hoàn thành kế hoạch  SXKD  tại từng đơn vị, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả SXKD  cho toàn Công ty.
 
Từ phong trào này đã hình thành nên nhiều phong trào thi đua trong  các lĩnh vực  chuyên môn như: “Phát triển thị trường - tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm”;  “Tối ưu hóa chi phí, giảm tiêu hao  nguyên vật liệu - năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm”; “Môi trường lao động an toàn - vệ sinh - xanh - sạch - đẹp”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động”...   

Với  mục tiêu  năng  suất, chất  lượng, hiệu  quả,  phong  trào  thi  đua  được  phát động đến từng tổ sản xuất, tổ công tác và người lao động, đã thúc đẩy mỗi cá nhân, mỗi bộ phận quyết tâm  phấn đấu  hoàn  thành  nhiệm  vụ  được giao. Nhờ  vậy, sản lượng  sản  phẩm  luôn  tăng  trưởng,  thị  trường tiêu  thụ  được củng cố  và  mở rộng, năng suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao...
 
 Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong quản lý  được  duy trì phát  huy  mạnh mẽ  trong  5 năm  qua, mang  lại  nhiều  lợi ích  cho  Công  ty  bằng những  yếu  tố  đột  phá  thông  qua  cải  tiến  kỹ  thuật,  hợp  lý  hoá  trong  quá  trình quản lý và điều hành  SXKD.  Nhiều đề tài, sáng  kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng đã tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị kinh tế hàng  tỷ đồng.

Phong trào “Ý tưởng sáng tạo” trong công nhân lao động được Công đoàn phát động từ năm 2013. Qua 2 năm phát động đã có 110 ý tưởng sáng tạo của công nhân lao động được cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cấp Công ty. Phong trào đã góp phần  nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; đồng thời khơi dậy tinh thần làm việc sáng tạo đến từng  người  lao động.
 
Dây chuyền sản xuất đường- Nhà máy Đường Phổ Phong.                        Ảnh: ĐĂNG LÂM
Dây chuyền sản xuất đường- Nhà máy Đường Phổ Phong. Ảnh: ĐĂNG LÂM


Phong trào thi đua tiết kiệm chống lãng phí với mục tiêu: “Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tránh lãng phí trong sản xuất” được phát động đến từng người  lao động  bằng  những khẩu hiệu  hành  động  cụ  thể.  Đồng  thời, qua áp  dụng chương  trình  MFCA  đã  nâng  cao  ý  thức  tiết  kiệm,  giảm  hao  hụt  trong  tiêu  hao nguyên vật liệu, giảm các công đoạn thừa... đã góp phần đáng kể vào hiệu quả  sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty.   

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát động trong  nữ  công nhân lao động  đã phát huy tiềm năng to lớn của người phụ nữ vào sự phát triển của Công ty. Các chị em lao động nữ đã thi  đua lao động và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả; tích cực học tập nâng cao trình  độ về mọi mặt, giỏi chuyên  môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới...

Phong trào “Xanh- sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh  lao động, phòng chống cháy nổ”  được Công ty triển khai  và vận  động  người  lao động  thực hiện  tốt. Phong trào  “Đền  ơn đáp nghĩa”, chung tay thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, duy trì và phát huy việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

 Phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động... và phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT của Công ty luôn được duy trì và phát triển.  

Những điển hình

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều nhân tố mới với nhiều cách nghĩ, cách làm mới đã xuất hiện.  

 

Một số sản phẩm tiêu biểu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.                                           Ảnh: T.TOÀN - ĐĂNG LÂM
Một số sản phẩm tiêu biểu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Ảnh: T.TOÀN - ĐĂNG LÂM


Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy với quyết tâm dẫn đầu thị trường trong ngành hàng sữa đậu nành. Tập thể người lao động của nhà máy đã không ngừng nỗ lực trong phát triển thị trường, sáng tạo trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới trong quản trị, điều hành...
 

Trong 5 năm, toàn Công ty có 299 đề tài sáng kiến  cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong quản lý  của  trên   300 cán bộ kỹ thuật, công nhân bậc cao. Đặc biệt, tại  Hội  thi  sáng  tạo  lần  thứ  VIII  (2012-2013)  do  tỉnh  Quảng  Ngãi  tổ  chức, Công ty có 8 đề tài tham gia, kết quả 1 đề tài đoạt giải nhất, 2 đề tài đạt giải ba, 4 đề tài đạt giải khuyến khích. Trong đó Đề tài đạt giải nhất được chọn tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. Đồng thời, Công ty có 6 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo năm 2013...

Đứng trước yêu cầu “đổi mới để tồn tại”, Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm  giảm thiểu các công đoạn thừa để tiết kiệm lao động, hợp lý hóa sản xuất; giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, tăng trưởng sản lượng và mở rộng thị trường...

Với phương châm “Luôn đồng hành cùng người nông dân trong xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu mía”, Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp  đã  phối hợp với Nhà máy Đường An Khê mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào quá trình canh tác mía từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch, bước đầu xây dựng vùng nguyên liệu mía theo hướng sản xuất công nghiệp…

Đóng góp vào thành quả của phong trào chung là những cá nhân xuất sắc luôn dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong công việc.

Nhóm  cán  bộ  kỹ  sư gồm  các ông  Võ  Thành  Đàng,  Trần  Quang  Kiên,   Phạm Phú Vinh,  Phạm Văn Tuấn,  Nguyễn Vũ Tùng,  Phạm Doãn Chương, bà Nguyễn Thị Minh Uyên…  nghiên cứu áp dụng thành công  giải pháp  thiết kế, chế tạo, lắp đặt tháp  ngưng tụ và bộ thu hồi ngoài  cho hệ thống bốc hơi và các nồi nấu đường để tiết kiệm nước sử dụng cho sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng điện, tăng hiệu suất thu hồi đường và giảm thiểu tác động môi trường.

Các thành viên: Nguyễn Phúc Đức, Nguyễn Tấn Mạnh, Phạm Thị Thanh Huyền... thiết kế  thành công hệ thống phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP trên nền tảng công nghệ  Web-based để phát triển Module quản  trị hệ thống phân phối bán hàng.

Các kỹ sư Ngô Văn Khuê, Cao Văn Mỹ, Tạ Hoàng Ngọc Thụy, Nguyễn Đức Phương An, Trịnh Thu… thực hiện cải tiến  và thiết kế tổ hợp máy chiết KHS để sản xuất nước khoáng gaz, nước khoáng ngọt trong chai PET.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều  công nhân lao động  khác  tại từng vị trí công việc luôn  đóng  góp  tích  cực  vào  thành  quả  chung.  Họ  là  những  người  lao  động  bình thường, thầm lặng, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty...

Sự tôn vinh, ghi nhận

Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi được tôn vinh, ghi nhận. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 7 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng Giám đốc Công ty. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân. UBND tỉnh công nhận  165 “Tập thể Lao động xuất sắc”, tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 176 cá nhân, công nhận 63 cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trong 5 năm, Công ty được các bộ, ngành Trung ương tặng 20 Bằng khen và nhiều Bảng ghi danh, công nhận cho Công ty về các lĩnh vực thuế, BHXH, an toàn vệ sinh  lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh-quốc phòng, an sinh xã hội vì cuộc  sống cộng  đồng,  Hàng  Việt Nam chất  lượng  cao, Thương  hiệu  uy  tín,  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Thành  tựu   đạt  được  trong phong trào thi đua yêu nước 5  năm qua,  đã  tạo  những tiền đề hết sức quan trọng để Công ty  bước vào giai đoạn mới với mục tiêu tiếp tục  phát triển  SXKD,  ổn định việc làm và  đời sống của người lao động; bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tài sản của đơn vị, từng bước xây dựng Công ty CP Đường Quảng Ngãi vững mạnh về mọi mặt, có cơ sở vật chất-kỹ thuật-công nghệ hiện đại; có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; có đội ngũ cán bộ, công nhân  và  người lao động  giỏi chuyên môn,  giỏi tay nghề, có quan điểm phục vụ đúng đắn; hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch SXKD  hằng năm; giữ vững các danh hiệu  đơn vị thi đua xuất sắc.

Trong 5 năm Công ty đã  vận động công nhân lao động  đóng góp  và từ các nguồn quỹ khác  với số tiền  17,5 tỷ đồng  để  ủng hộ các quỹ xã hội,  Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học,  Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh…Tổ  chức thăm và tặng quà  các  hộ nghèo, gia đình chính sách,  tặng quà cho học sinh  nghèo  vượt khó;  xây dựng trao tặng  50  nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội…   Công ty đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,  nhận phụng dưỡng 58  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

 

Bài, ảnh: THANH TOÀN


 


.