Kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm: Nhiều chỉ tiêu tăng nhưng vẫn lo

09:04, 02/04/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tình hình kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Đó là đánh giá của UBND tỉnh tại cuộc họp được tổ chức vào sáng 30.3 về tình hình kinh tế - xã hội trong quý I năm 2015.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều chỉ tiêu tăng khá

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Cao Phúc-Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, hoạt động sản xuất của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn giữ nhịp tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2015 ước đạt trên 6.630 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 30% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 4.980 tỷ đồng, tăng 1%, kinh tế ngoài nhà nước đạt gần 1.540 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 120 tỷ, tăng 1%.

 Tình hình KT-XH của tỉnh còn không ít khó khăn, kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2015 giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước.                                                                                                                                                                Ảnh  H.Triều
Tình hình KT-XH của tỉnh còn không ít khó khăn, kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2015 giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh H.Triều


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng ước đạt gần 9.260 tỷ đồng, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng đầu năm tăng trên 2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp cũng phát triển ổn định. Diện tích gieo sạ toàn vụ đông xuân trên 39 nghìn ha, tăng 1,2%; sản lượng khai thác hải sản ước đạt 28.500 tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai tốt các hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa khó khăn được triển khai sớm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Còn nhiều nỗi lo

Mặc dù theo báo cáo, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong quý I ước đạt khoảng 9.280 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch năm, trong đó thu nội địa ước đạt 9.093 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán năm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tài-Giám đốc Sở Tài chính thì, nhìn vào số thu thì rất vui nhưng thực tế thì rất lo, bởi một phần là do số thu còn lại trong năm 2014 chuyển sang. Hơn nữa, trong khi thuế thu điều tiết về Trung ương (hưởng 100%) đạt tới 35,7% thì các sắc thuế tỉnh được hưởng thu đạt thấp như thuế tiêu thụ đặc biệt mới đạt 24,3% dự toán năm, thuế giá trị gia tăng đạt 23,5%.

Bên cạnh đó kinh tế - xã hội của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như sản xuất nông nghiệp đối mặt với khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ bất thường cuối tháng 3, làm trên 2.600ha lúa bị ngập, nguy cơ mất mùa cao. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt trên 70 triệu USD, giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt chưa tới 13% kế hoạch năm. Tình hình thu hút FDI chậm, trong 3 tháng đầu năm chưa thu hút được dự án FDI… Trong quý I, có 161 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 85 doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Theo lãnh đạo tỉnh, hiện nay VSIP chuẩn bị khởi công khu công nghiệp tại Nghệ An, một địa phương đang có môi trường đầu tư rất tốt. Vì thế nếu tỉnh không giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư thì dễ bị hút vốn, làm chậm nhịp phát triển của VSIP Quảng Ngãi nói riêng và của tỉnh nói chung.

Tập trung thúc đẩy sản xuất

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành cần sớm rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách và thực trạng của các doanh nghiệp, đồng thời phân loại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, xây dựng thủ tục cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, đồng thời tổ chức kết nối doanh nghiệp với ngân hàng để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. “Giám đốc các sở, ngành phải nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”-Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh.

“Trong quý II, bên cạnh việc khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung chỉ đạo đảm bảo vụ sản xuất đông xuân đạt kết quả, ổn định cuộc sống cho nhân dân, ngành nông nghiệp cần sớm triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Sở NN&PTNT chọn một vài dự án để tổ chức thực hiện, qua đó đúc kết, nhân rộng mô hình. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển thủy sản, đội tàu dịch vụ hậu cần theo Nghị định 67 của Chính phủ; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đặc biệt là phải hoàn thành đề án vị trí việc làm theo chức danh, tiêu chuẩn đối với tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính”-Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.


 Hoàng Triều

 


.