10 tháng, VN chi 24.000 tỉ đồng nhập ô tô ngoại!

01:11, 18/11/2014
.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, 10 tháng đầu năm VN đã chi 24.000 tỉ đồng để nhập xe ô tô ngoại. Tổng trị giá số ô tô nhập khẩu gần 1,14 tỉ USD, tăng 96% so cùng kỳ năm 2013.
 

Ngày 27-8, hãng xe siêu sang Rolls-Royce chính thức đặt phòng trưng bày đầu tiên tại Hà Nội. Ngay lập tức, chiếc xe Phantom có tên Mặt trời phương Đông chỉ sản xuất duy nhất một chiếc trên thế giới đã được bán! - Ảnh: C.V.K.
Ngày 27-8, hãng xe siêu sang Rolls-Royce chính thức đặt phòng trưng bày đầu tiên tại Hà Nội. Ngay lập tức, chiếc xe Phantom có tên Mặt trời phương Đông chỉ sản xuất duy nhất một chiếc trên thế giới đã được bán! - Ảnh: C.V.K.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa hoàn tất, 10 tháng năm 2014, cả nước đã nhập về 51.600 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng mạnh 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu ô tô từ các thị trường chính tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt thị trường Trung Quốc, tăng 205% với 96.500 chiếc.

Tiếp theo là nhập khẩu từ Thái Lan, tăng gần 68% với 107.100 chiếc.

Thị trường Hàn Quốc tuy chỉ tăng 5% nhưng tiếp tục dẫn đầu trong các nước cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với gần 13.000 chiếc…

Về các loại xe nhập khẩu, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về VN 22.800 chiếc.

Tiếp đến là ô tô tải với 20.500 chiếc và ô tô loại khác 7.500 chiếc.



Theo L.THANH/Tuổi trẻ


.