Hiệu quả đánh bắt của ngư dân được đặt lên hàng đầu

08:07, 07/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại buổi thăm, tặng quà và đối thoại với ngư dân đang đánh bắt và đấu tranh trên vùng biển Hoàng Sa về chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ tại xã Bình Châu (Bình Sơn).

TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Dương Văn Diên bày tỏ lo lắng: Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho ngư dân, chúng tôi rất mừng, nhưng cần phải nhanh. Hiện đại hóa tàu cá, vừa mừng vừa lo. Làm biển phải có tàu, làm nông phải có ruộng, tàu to cần độ sâu lớn mà cửa lạch, khu neo đậu cạn, không có chỗ trú tránh bão. Vậy chẳng khác nào có “bò mà chưa có chuồng”, đi biển thiên tai là sợ nhất, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.

 

Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng quà cho ngư dân Bình Châu.
Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng quà cho ngư dân Bình Châu.
 
Còn ngư dân Trương Tài mong Nhà nước hỗ trợ giàn máy móc hiện đại để liên lạc thuận tiện hơn. Hiện máy móc tàu của ngư dân mình chưa ngang tầm với các nước như Malaysia, Trung Quốc…Thiết bị Icom trên tàu lạc hậu nên ra Hoàng Sa thường xuyên bị Trung Quốc phá sóng hoặc thời tiết xấu khó thể liên lạc về với đất liền...
 
Trong khi đó, ngư dân Võ Văn Hiếu cho hay, hàng hóa giờ bị tư thương ép giá, bán rẻ, chủ tàu phải vay vốn lớn nên muốn giữ tàu cũng khó. Cần phải sửa đổi mức hỗ trợ theo QĐ 48 theo thực tế để động viên bà con yên tâm bám biển.
 
Ông Lê Văn Nguyên- Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu lo ngại, cửa biển Sa Kỳ bị bồi lấp, gây nhiều khó khăn cho ngư dân ra vào cảng. 
 
Do vậy, cùng với hiện đại hóa tàu cá, Bộ phải đầu tư nạo vét, khơi thông luồng lạch để đảm bảo độ sâu cho tàu thuyền đi lại thuận lợi, tránh gặp nguy hiểm vào mùa mưa bão.

 

Ngư dân sẽ được hỗ trợ đến 90%
Ngư dân sẽ được hỗ trợ đến 90% để hiện đại hóa tàu cá.
 
Để động viên, khích lệ ngư dân kiên cường bám biển, Bộ tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Quyết định 48 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, hỗ trợ theo chuyến thực tế, đi chuyến nào hỗ trợ chuyến đó. 
 
“Việc đóng tàu vỏ thép phải lấy ý kiến dân, cho dân tự lựa chọn phù hợp sở thích của mình chứ không nên ép họ. Đồng thời tập huấn cho ngư dân sử dụng, tránh gây lãng phí”- ông Nguyên nói.
 
Chia sẻ băn khoăn với ngư dân và địa phương, theo người đứng đầu ngành nông nghiệp, Chính phủ sẽ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán, mua sắm trang thiết bị để hiện đại hóa tàu cá cho bà con trong nay mai. Đặc biệt ưu tiên cho ngư dân đánh bắt và đấu tranh trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Bà con được hỗ trợ vay vốn đến 90% khi đóng tàu vỏ thép trong thời gian 11 năm. Trong đó, năm đầu tiên không tính lãi, 10 năm sau chỉ trả lãi suất 3%/năm. Cứ mỗi chuyến đi biển trở về, Chính phủ sẽ hỗ trợ 40-60 triệu đồng, mỗi năm hỗ trợ 10 chuyến, giảm 9 loại thuế về đánh bắt thủy hải sản.
 
“Quan điểm của Chính phủ là hỗ trợ mức cao nhất giúp bà con ngư dân làm ăn hiệu quả, yên tâm bám biển, có vậy mới bảo vệ được biển đảo Tổ quốc. Rất trân trọng cảm ơn ngư dân kiên cường bám biển”- Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.
 
Vấn đề đóng mới tàu thuyền với quy mô như thế nào, vật liệu gì, Bộ sẽ tính toán kỹ và lấy ý kiến ngư dân, cho dân tự quyền lựa chọn. 
 
Ngư dân không phải lo việc không biết vận hành tàu vỏ thép, Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% chi phí tập huấn, đào tạo ngư dân. Bộ tiếp thu ý kiến ngư dân, sẽ trình Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định 48.
 
 
 
Bài, ảnh: Ái Kiều
 

.