Xăng tạo kỷ lục về giá, chạm mốc kỷ lục 25.230 đồng/lít

09:06, 23/06/2014
.

Giá xăng một lần nữa tạo kỷ lục về giá khi tăng thêm 330 đồng/lít lên mức 25.230 đồng/lít, cao nhất từ trước tới nay.

Theo thông tin từ liên Bộ Tài chính và Công thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu bắt đầu có hiệu lực từ 20h ngày 23.6. Theo đó, giá xăng tăng thêm 330 đồng/lít, dầu hỏa tăng 170 đồng/lít; dầu mazut tăng 270 đồng/kg còn giá dầu diesel giữ nguyên.
 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


Nguyên nhân của việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này được lý giải là do diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tăng giá mạnh.

Bên cạnh việc cho phép các doanh nghiệp xăng dầu tăng giá xăng, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp giảm mức trích quỹ bình ổn giá xăng từ 440 đồng/lít xuống 300 đồng/lít; giảm mức trích quỹ bình ổn giá dầu mazut từ 410 đồng/kg xuống 300 đồng/kg. Dầu diesel và dầu hỏa không sử dụng quỹ bình ổn.

Bằng việc điều chỉnh này, giá xăng Ron92 hiện đã ở mức cao kỷ lục 25.230 đồng/lít; giá dầu hỏa mới được xác định ở mức 22.540 đồng/lít, giá dầu mazut tăng 270 đồng/kg lên 18.860 đồng/kg. Giá dầu diesel giữ nguyên tại 22.530 đồng/lít.

Chỉ trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tới 2 lần. Trước đó, hôm 12/6, giá dầu diesel giảm 150 đồng/lít và giá dầu hỏa giảm 110 đồng/lít.

Theo Lao động


.