Phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại: Vẫn còn gian nan

03:03, 20/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Là một tỉnh có giao thông thuận lợi về đường bộ, đường sắt, đường biển. Chính vì vậy thời gian qua, tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây không ít trở ngại cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn tinh vi
 
Theo ông Trần Quang Toản- Phó Giám đốc Sở Công thương, Kiêm Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Quảng Ngãi thì, thời gian gần đây phương thức và thủ đoạn của các đối tượng buôn hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại ngày càng tinh vi, phức tạp, được tổ chức chặt chẽ từ khâu sản xuất, nhập lậu, vận chuyển đến tiêu thụ.
 
Các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng như: Giấu hàng trong các xe chuyên dùng, xe ô tô đời mới, xe phân khối lớn chạy tốc độ cao; sử dụng biển kiểm soát giả, thay đổi biển số nhiều lần trên một tuyến đường, thậm chí dùng người theo dõi lực lượng chức năng; dùng chứng từ hoá đơn hợp pháp để quay vòng nhiều lần trong ngày; hóa đơn viết giá trị hàng hóa chỉ bằng 1/20 đến 1/10,  thấp so với giá trị thực tế và vận chuyển số hàng vượt mức cho phép...

 

Một vụ tiêu thụ dầu nhờn giả nhãn hiệu Honda được cơ quan chức năng phát hiện cuối năm 2013.
Một vụ tiêu thụ dầu nhờn giả nhãn hiệu Honda được cơ quan chức năng phát hiện cuối năm 2013.
 
Cùng với đó là tình trạng sản xuất hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ có xu hướng gia tăng. Hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không những xảy ra đối với hàng hóa thông thường như phân bón, thực phẩm chế biến, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách, mỹ phẩm… mà còn xảy ra với những mặt hàng yêu cầu về khoa học, công nghệ cao như đồ điện, điện tử, đồ trang trí nội thất, thiết bị nhà tắm, mực in… của các doanh nghiệp, hãng nổi tiếng của các nước. 
 
Đáng nói là nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao cũng bị làm giả từ Trung Quốc sau đó lén lút vận chuyển đưa về thị trường nội địa để tiêu thu bằng hóa đơn, chứng từ lưu thông hàng hóa trong thị trường nội địa. Qua đó, không những gây thiệt hại lớn và mất uy tín cho doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng…
 
Cương quyết ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mại
 
Trước tình trạng buôn hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp, gây ra những thiệt hại nặng về kinh tế cho doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế người tiêu dùng. Trong năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, phối hợp phòng chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả bình ổn thị trường… 
 
Theo Chi cục quản lý thị trường Quảng Ngãi, trong năm 2013, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 1.782 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đã tiến hành xử lý 1.147 vụ, đang tạm giữ chờ xác minh làm rõ để xử lý 9 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 41,8 tỷ đồng. Trong số những vụ được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý có gần 100 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu; 13 vụ sản xuất, buôn gián hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ; 723 vụ gian lận thương mại, 107 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ và tiêu hủy hàng chục ngàn gói thuốc lá, rượu ngoại, đồ uống, sữa, mũ bảo hiểm…

 

Tình trạng mua hàng giả hết sức tinh vi
Nhiều sản phẩm sữa cũng bị làm giả khiến người tiêu dùng lo lắng.
 
Chỉ riêng Chi cục quản lý thị trường, trong năm 2013 đã phát hiện tới 865 vụ vi phạm, xử lý 329 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý 4 vụ. Trong đó, riêng về hàng cấm phát hiện tới 81 vụ; hàng lậu phát hiện 13 vụ; hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng 36 vụ…
 
Còn đối với lực lượng công an, trong năm 2013 đã phát hiện, điều tra xử lý 16 vụ, với 26 đối tượng, phạt hành chính trên 310 triệu đồng. Trong đó, có 2 vụ liên quan đến hàng lậu, 1 vụ hàng cấm, 5 vụ hàng giả và sở hữu công nghiệp, 5 vụ liên quan đến mua bán hóa đơn khống, 5 vụ khai thác và bảo vệ rừng. 
 
Ngoài Chi cục quản lý thị trường và công an, thì trong năm qua các lực lượng liên ngành như Hải quan, Sở KHCN, Sở NN&PTNT, Chi cục kiểm lâm, biên phòng… cũng đã tiến hành kiểm tra phát hiện hàng ngàn vụ liên quan đến hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại. 
 
Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, bởi thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, để góp phần ổn định kinh tế-xã hội, ngoài các giải pháp tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của các cơ quan chức năng, và ý thức, thói quen tiêu dùng thì các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước, kích cầu sản xuất và tiêu dùng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
 
 
Bài, ảnh: M.Toàn

.