VN xuất khẩu điện thoại, linh kiện gần 18 tỉ USD

01:11, 01/11/2013
.

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa có báo cáo cho biết xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện của VN trong 10 tháng đầu năm 2013 lên đến 17,7 tỉ USD.
 

Sản xuất linh kiện điện tử của Nidec tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: T.ĐẠM
Sản xuất linh kiện điện tử của Nidec tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: T.ĐẠM


Cụ thể, đây không chỉ là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu mười tháng qua, mà còn nằm trong số các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu đạt 17,7 tỉ USD, tăng 76,1% so với cùng kỳ năm 2012; hàng dệt, may đạt 14,8 tỉ USD, tăng 18,7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,7 tỉ USD, tăng 41,5%; giày dép đạt 6,7 tỉ USD.

Một số mặt hàng chủ lực của VN, theo TCTK còn giữ được mức tăng xuất khẩu khá là: thủy sản đạt 5,4 tỉ USD, tăng 6,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,2 tỉ USD, tăng 10,3%; rau quả đạt 0,8 tỉ USD, tăng 23,4%.

Tuy nhiên, xuất khẩu một số mặt hàng quan trọng khác như dầu thô, gạo, cao su lại giảm so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu dầu thô 10 tháng đạt 5,9 tỉ USD, giảm 14,2%; gạo đạt 2,6 tỉ USD, giảm 16,9%; cao su đạt 2 tỉ USD, giảm 13,7%...

Tổng thể, TCTK cho biết kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10-2013 ước đạt 11,7 tỉ USD, tăng 4,6% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu của VN ước đạt 108 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt 35,9 tỉ USD, tăng 3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 72,1 tỉ USD, tăng 22,3%.

Trong khi đó, 10 tháng qua, VN nhập khẩu lên tới 108,2 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung mười tháng, VN nhập siêu 187 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,3 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,1 tỉ USD.



Theo C.V.KÌNH/Tuổi trẻ


.