Tiếp tục điều tra vụ tăng cước 3G

01:11, 05/11/2013
.

Trong phiên họp báo thường kỳ của Bộ Công thương mới diễn ra, ông Nguyễn Phương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Cục đã yêu cầu 3 doanh nghiệp giải trình và báo cáo về việc tăng cước 3G.
 



Trước đó, bắt đầu từ ngày 16/10, 3 doanh nghiệp lớn là Viettel, MobiFone, VinaFone đã đồng loạt tăng giá cước 3G. Dư luận xã hội đang đặt ra 3 nghi vấn lớn là các nhà mạng có thể vi phạm Luật Cạnh tranh; Các doanh nghiệp bắt tay nhau tăng giá; Một số gói cước tăng 40% có thể là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh để tự tăng giá.

Theo ông Nam đây vấn đề hết sức phức tạp nên nên không thể kết luận ngay được, khi có kết quả, sẽ công khai minh bạch.. Cục Quản lý Cạnh tranh đang phối hợp với Cục Viễn Thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)để tiếp tục điều tra.

 


Theo Lan Hương/Hà Nội mới


.