CPI tháng 11 chỉ tăng 0,34%

03:11, 24/11/2013
.

Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên cả nước tháng 11/2013. Theo đó, trong tháng 11, CPI tăng 0,34% so với tháng 10 và tăng 5,78% so với cùng kỳ tháng 11/2012. Còn nếu so với thời điểm tháng 12/2012, CPI tăng 5,5%.

Đóng góp vào mức tăng chung của CPI tháng 11/2013, tăng mạnh nhất vẫn là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 0,62% so với tháng 10, tăng 4,86% so cùng kỳ và 4,57% so với tháng 12/2012. Đáng chú ý là chỉ số giá lương thực tăng rất mạnh, ở mức 1,29% so với tháng 10, trong khi thực phẩm tăng 0,56% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,17%.
 



Còn lại, nhìn chung trong số 11 nhóm hàng thuộc rổ tính CPI, có tới 9 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, tuy nhiên, mức tăng không lớn. Chẳng hạn, dù mới có quyết định tăng giá cước 3G, nhưng nhóm hàng bưu chính viễn thông vẫn có chỉ số giá giảm 0,2%, và là 1 trong 2 nhóm hàng hóa dịch vụ giảm giá trong tháng 11 năm nay (nhóm giảm giá nữa là Giao thông, giảm 0,34%).

Nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng 0,07% so với tháng 10, trong đó nhóm dịch vụ y tế chỉ tăng 0,01%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (gồm tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng) cũng tăng khá mạnh với mức tăng 0,41%.

Bên cạnh đó, các nhóm hàng như: may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,35%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%. Nhóm giao dịch tăng 0,1%; văn hóa giả trí và du lịch tăng 0,1%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,18%.

Xét theo khu vực, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tính riêng khu vực thành thị, CPI tháng 11 tăng 0,29%, khu vực nông thôn tăng 0,37%. Trong 10 khu vực tỉnh thành được đưa ra, Cần Thơ là tỉnh có chỉ số CPI tháng 11 tăng cao nhất, 0,57%. Đà Nẵng là tỉnh "kìm chân" lạm phát tốt nhất, CPI tháng 11 chỉ tăng 0,16%. Còn Hà Nội tăng 0,26%, TP HCM tăng 0,17%...

Chỉ số CPI tháng 11 đã góp phần tạo CPI 11 tháng qua ở mức 5,54%, và cả năm được dự báo sẽ tăng khoảng 6,2-6,3%. Như vậy, mục tiêu CPI cả năm dưới 6,8% có thể sẽ đạt được, do tháng 12 CPI sẽ khó có thể tăng quá 1,3% so với tháng 11. Và lạm phát năm nay có thể sẽ là mức thấp nhất trong 10 năm qua./.

 


Xuân Thân/VOV online


.