Bình Sơn: Chợ xã xây nhiều, hiệu quả thấp

10:09, 09/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Bình Sơn vừa tổ chức kiểm tra thực trạng kinh doanh buôn bán tại một số chợ xã. Qua kiểm tra cho thấy việc xây chợ xã bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến việc kinh doanh ế ẩm.

Chợ xã Bình Trị, năm 2012 được Tập đoàn Dầu khí  Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 7,3 tỷ đồng để xây dựng chợ trung tâm trên diện tích hơn 9.600 m2, gồm 2 khu. Thế nhưng lại xây tách biệt nhau bằng một cây cầu nối 2 khu, dẫn đến việc kinh doanh không tập trung, hiệu quả thấp.

Tương tự, chợ xã Bình Thuận lại có 2 chợ xây nối liền nhau. Trong đó năm 2007, từ dự án cộng đồng đầu tư xây dựng Chợ trung tâm trên diện tích hơn 3.000m2, có nhà lồng chính và nhà lồng phụ. Năm 2012, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lại đầu tư xây dựng tiếp một chợ kế bên có diện tích hơn 4.000 m2; vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng cũng gồm 28 lô trong nhà lồng chính và 12 lô nhà lều bán hàng tươi sống. Điều này dẫn đến việc buôn bán kinh doanh khá lộn xộn; không tập trung và gây lãng phí.

Sau khi kiểm tra thực tế; huyện Bình Sơn yêu cầu chính quyền xã Bình Trị và Bình Thuận có biện pháp vận động các hộ vào kinh doanh tập trung hơn. Đặc biệt chợ xã Bình Trị cần khẩn trương chuyển các hộ buôn bán hàng tươi sống sang khu nhà lồng chính cùng kinh doanh; bố trí sắp xếp một cách khoa học, hợp lý để việc kinh doanh, buôn bán đạt hiệu quả cao hơn.


Văn Việt
 


.