Tiếp sức để ngư dân vươn khơi bám biển

01:07, 29/07/2013
.

(QNg)- Những ngày này, nhờ có sự sẻ chia kịp thời của các cấp, ngành và cả cộng đồng, ngư dân Võ Minh Vương và Mai Văn Cường, ở thôn Tây, xã An Vĩnh ( Lý Sơn) là chủ 2 tàu cá bị phía Trung Quốc ngăn cản, đập phá, thu tài sản tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 7/7 đang khẩn trương mua sắm trang thiết bị, ngư cụ, sửa chữa lại tàu để tiếp tục vươn khơi, bám biển.

TIN LIÊN QUAN


Ngư dân Võ Minh Vương chủ tàu cá QNg 96787 TS, cho biết, dù khó khăn trăm bề, song những ngày qua, ông và các bạn chài nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi và nhiều tổ chức hảo tâm khác. Đây chính  là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để ông có điều kiện sửa chữa lại tàu, mua sắm ngư cụ tiếp tục ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt.

 

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho ngư dân 2 tàu cá gặp nạn tại Hoàng Sa.
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho ngư dân 2 tàu cá gặp nạn tại Hoàng Sa.


Còn ngư dân Mai Văn Cường, thuyền trưởng tàu cá QNg 90153 TS thì cho biết mấy ngày nay phải chạy đôn chạy đáo để vay mượn gần 100 triệu đồng cộng với các khoản hỗ trợ khác để sửa chữa lại con tàu cá bị đập phá, đó là chưa kể những khoản lớn phải chi khác như mua sắm ngư cụ, thiết bị nghề cá phục vụ đánh bắt. Ông Cường tâm sự: Nhận được 65 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng tôi vô cùng xúc động, bởi đây là niềm động viên khích lệ chúng tôi tiếp tục vươn khơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những ngày này, mỗi ngày hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ tại ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa của ngư dân Lý Sơn trên khoang chở đầy tôm cá liên tục cập đảo rồi lại hối hả vươn khơi. Với ngư dân Lý Sơn không khó khăn nào có thể làm chùn ý chí quyết tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường truyền thống. Bởi đằng sau ngư dân là sự sẻ chia của các cấp, các ngành, của cả cộng đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Lợi - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh cho biết: Trước tình hình ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu nước ngoài ngăn cản, đập phá rồi lấy đi tài sản tại ngư trường Hoàng Sa, Nghiệp đoàn nghề cá đã có văn bản đề nghị các ngành chức năng phải có biện pháp bảo vệ ngư dân, đồng thời có chính sách hỗ trợ thỏa đáng để ngư dân có điều kiện khắc phục sự cố, tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Riêng với nghiệp đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi theo tổ đội đoàn kết để hỗ trợ, trợ giúp nhau mỗi khi gặp tai nạn, rủi ro trên biển.

Tiếp sức để ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường là một việc làm ý nghĩa, vừa  tạo điều kiện giúp ngư dân mưu sinh trên vùng biển, đảo quê hương, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu.



Bài, ảnh: Văn Mịnh
 


.