Hiệu quả từ cánh đồng "3 giảm, 3 tăng"

07:05, 12/05/2013
.

(QNg)- Vụ đông xuân năm 2012 - 2013, huyện Tư Nghĩa thực hiện mô hình cánh đồng "3 giảm, 3 tăng" trên diện tích 20 ha ở xã Nghĩa Trung. Kết quả năng suất lúa tăng, chi phí lại giảm và nhất là tạo được sự thay đổi tập quán của nông dân trong sản xuất.  

TIN LIÊN QUAN


"Cũng canh tác trên thửa ruộng này đã 20 năm qua nhưng chưa có vụ nào mà bà con ra đồng làm đất, gieo sạ, bón phân và cả thu hoạch đồng loạt như vụ đông xuân vừa qua. Ngày mùa thu hoạch, ai cũng phấn khởi" - ông Bùi Tá Phương đang dọn cỏ, cuốc góc bờ ruộng chuẩn bị xuống giống vụ hè thu trên cánh đồng Hà Ba phấn khởi nói.     

 

Nông dân Tư Nghĩa thu hoạch vụ đông xuân.
Nông dân Tư Nghĩa thu hoạch vụ đông xuân.


Vụ đông xuân 2012 - 2013, trên cánh đồng Hà Ba, ông Phương gieo sạ hơn 2 sào ruộng lúa theo hướng thâm canh "3 giảm, 3 tăng" mà cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn. Ông đã thu hoạch về 9 tạ, tăng gần 1 tạ so với các vụ trước. Ông Phương tính toán: "Làm theo kiểu tập trung, cùng một loại giống, giúp cho nông dân chủ động đồng loạt xuống giống, cùng nhau chăm bón nên hạn chế rủi ro, chi phí, công chăm sóc ít hơn nên tính ra hiệu quả cao hơn trước nhiều".

Ở xã Nghĩa Trung, cánh đồng Hà Ba và Điền Trang có diện tích trên 20 ha. Trước đây mặc dù nông dân gieo sạ theo cơ cấu giống của ngành nông nghiệp, nhưng mỗi hộ gieo sạ mỗi loại giống. Vụ đông xuân vừa qua, huyện Tư Nghĩa đã hỗ trợ 100% giống lúa VN121, 30% phân bón cho 154 hộ tham gia thâm canh lúa theo mô hình "3 giảm, 3 tăng". Trong quá trình lúa sinh trưởng,  huyện đã tập trung hướng dẫn cho bà con chăm sóc đồng bộ, phun thuốc phòng trừ kịp thời nên đã hạn chế được dịch bệnh. Qua thu hoạch, năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ ha.
 

Mô hình "3 giảm, 3 tăng": Giảm giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm phân đạm và tăng năng suất lúa, chất lượng lúa gạo và tăng hiệu quả kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nhận định: "Mô hình đã đem lại niềm vui cho bà con, bởi đây là lần đầu tiên, nông dân sản xuất lúa được hỗ trợ giống, phân bón và có cán bộ đồng hành hướng dẫn kỹ thuật thâm canh nên năng suất lúa tăng cao, chi phí lại thấp".

Từ mô hình "3 giảm, 3 tăng" ở xã Nghĩa Trung thành công, vụ hè thu năm nay huyện Tư Nghĩa tiếp tục triển khai trên cánh đồng ở các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương (diện tích gần 100 ha), với các loại giống VTNA2, BC6, KD 28 và VTN2. Nông dân thực hiện trên các cánh đồng này cũng được hỗ trợ 100% lúa giống, 30% phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, thâm canh.

Ông Trần Thiên Thanh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa cho biết: Trong 4 năm qua, năng suất lúa ở huyện qua mỗi mùa vụ đều đạt cao từ 63-67 tạ/ha, cá biệt có nhiều cánh đồng đạt 70 tạ/ha. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp khuyến cáo, nông dân chỉ gieo sạ giống lúa trung và ngắn ngày. Để bù đắp lại năng suất lúa trên cùng một diện tích cho nông dân, huyện đã thực hiện mô hình "3 giảm, 3 tăng". Khi các mô hình này thực hiện thành công ở một số địa phương trong vụ hè thu này, huyện sẽ nhân rộng đại trà. Và trên cơ sở này, huyện sẽ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nhằm góp phần tăng thu nhập cho nông dân để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bài, ảnh: MAI HẠ  

 


.