(QNĐT)- Vài ngày nữa là chính thức xuống giống vụ đông xuân 2012-2013, những ngày này, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh tranh thủ ra đồng làm đất. Nhiều nơi, thực hiện gieo sạ giống dài ngày nên bà con nông dân đã tiến hành ngâm, ủ giống sẵn sàng xuống giống theo đúng lịch thời vụ của ngành nông nghiệp.
Theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân của các địa phương, toàn tỉnh sẽ tiến hành gieo sạ 36.619 ha, trong đó huyện đồng bằng là 29.377 ha, còn lại là các huyện miền núi. Phấn đấu đạt sản lượng lúa 407.536 tấn.
Sẵn sàng xuống giống
Chúng tôi đến cánh đồng tại tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Đây là cánh đồng thực hiện chủ trương gieo sạ giống dài ngày, nên bà con đã tranh thủ ra đồng, cày bừa lại ruộng, hệ thống kênh dẫn nước... tất cả sẵn sàng xuống giống theo đúng lịch thời vụ.
Nông dân làm đất để xuống giống vụ đông xuân 2012-2013. |
Ông Phan Đình Sáu, tổ dân phố 4, thị trấn La Hà cho biết, thực hiện theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nên hai ngày qua, ông thuê máy cày băm lại các diện tích ruộng của mình, đồng thời tranh thủ sửa lại hệ thống dẫn tưới tiêu nước vào ruộng để xuống giống cho kịp lịch thời vụ. Trong vụ đông xuân này, gia đình ông gieo sạ giống Xi 23. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng trên 105 ngày, vì vậy phải tiến hành gieo sạ sớm để lúa trổ không gặp không khí lạnh, đặc biệt là nếu gieo sạ muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến lịch thời vụ trong vụ hè thu 2013.
Cũng giống như ông Sáu, bà Võ Thị Duyên cho biết, gia đình bà có 6 sào ruộng. Đến thời điểm này bà đã cơ bản xong việc làm đất. Bà cũng đã tiến hành ngâm giống để kịp xuống giống theo lịch thời vụ khuyến cáo. Gia đình bà sẽ tiến hành xuống giống vào ngày 23 tháng 12 này. Bà Duyên cũng cho biết, không chỉ bà mà các hộ dân ở đây cũng sẽ đồng loạt xuống giống, người trước, người sau chênh lệch cách nhau chỉ dăm ba ngày. Xuống giống như vậy sẽ đảm bảo đủ người làm công, nhất là khi lúa chín, nhưng lại không sai lịch thời vụ của ngành nông nghiệp khuyến cáo.
Nhiều hộ dân đã tiến hành ngâm lúa giống để chuẩn bị xuống giống đúng lịch thời vụ. |
Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2012-2013, huyện Tư Nghĩa gieo sạ 4.340 ha lúa. Hiện nhiều nơi trong huyện, bà con nông dân cũng đã tranh thủ làm đất để xuống giống theo lịch thời vụ mà ngành nông nghiệp đã khuyến cáo.
Tại huyện Bình Sơn, ông Hồ Quang Trung-Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn cho biết, vụ đông xuân 2012-2013, huyện Bình Sơn gieo sạ trên 5.000 ha. Để bà con nông dân chủ động xuống giống đúng lịch thời vụ, ngành nông nghiệp huyện cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống.
Trước khi xuống giống, ngành nông nghiệp huyện đã yêu cầu bà con nông dân tiến hành vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước, làm đất ngâm dầm từ 10-15 ngày để hoai mục chất hữa cơ, diệt sạch cỏ dại, các mầm mống dịch bệnh và cắt đứt nguồn sâu bệnh lây lan.
Đối diện với khó khăn
Vụ đông xuân được xem là vụ sản xuất đầu tiên của năm, song đây cũng là vụ có nhiều thuận lợi do thời tiết cũng như đảm bảo nguồn nước tưới. Tuy nhiên, theo nhận định thì thời tiết năm nay diễn biến khá thất thường, lượng mưa ít hơn mọi năm, vì vậy các hồ chứa nước trong tỉnh vẫn chưa tích đủ lượng nước. Vì vậy, sẽ khó khăn cho vụ sản xuất đông xuân cũng như vụ hè thu tới.
Theo Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thì theo kế hoạch, diện tích lúa được tưới trong vụ đông xuân năm nay là 19.198 ha. Vì vậy, những diện tích còn lại thì người dân tận dụng các đập bổi, hồ chứa nước nhỏ... Tuy nhiên, lượng mưa năm nay ít, nhiều hồ chứa nước luôn ở dưới mực nước chết. Vì vậy sẽ là một thách thức và khó khăn trong sản xuất của vụ đông xuân năm nay.
Do lượng mưa năm nay ít nên các hồ chứa nước trong tình trạng cạn kiệt. |
Theo một số nông dân ở các địa phương cho biết, đã vào vụ sản xuất đông xuân rồi nhưng đến nay vẫn chưa có lũ, vì vậy nhiều chân ruộng không có thêm phù sa. Tình trạng lúa chét, cỏ dại, chuột phát triển mạnh, nguy cơ tiềm ẩn sâu bệnh cao. Nhiều chân ruộng không chủ động được nguồn nước Thạch Nham cũng gặp khó khăn không ít do chân ruộng khô hạn nên khó cho việc cày lật đất. Đây là trở ngại rất lớn cho nông dân khi bước vào vụ sản xuất đông xuân 2012-2013 này.
Theo kế hoạch thì với diện tích 36.619 ha, thì nhu cầu giống là trên 3.000 tấn. Hiện nay, nguồn giống tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh đảm bảo cung ứng gần 1.500 tấn, còn lại là của các điểm cung ứng giống khác. Theo nhận định thì nguồn giống cho vụ đông xuân 2012-2013 là đảm bảo. Tuy nhiên theo nhiều nông dân thì giá lúa giống, nhất là lúa lai và phân bón, cũng như các vật tư nông nghiệp khác năm nay tăng cao, khiến nông dân gặp không ít khó khăn.
Ông Đoàn Văn Nhân-Giám đốc Trung tâm giống cây vật nuôi tỉnh cho biết, vụ đông xuân 2012-2013 này trung tâm chuẩn bị gần 1.500 tấn giống thuần và lúa lai các loại. Thông thường mọi năm đến thời điểm này thì lượng giống của trung tâm bán ra được 70-80%, thế nhưng năm, đến thời điểm này trung tâm chỉ bán chưa tới 40%.
T
heo lịch thời vụ của Sở NN&PTNT: Giống lúa có TGST 110- <120 ngày, sạ từ ngày 25-31/12/2012, gồm các giống: ĐH 99-81, ĐH 815-6, SH2 (XT27), XT28, Q5, HT1, TBR-45, HP20, Q.Nam1, ĐT34, AS.996, Hương Xuân, Nàng Hoa 9, Nhị ưu 838, BTE-1, Bi0 404.
Giống lúa có TGST từ 105- <110 ngày, sạ từ ngày 01- 05/01/2013, gồm các giống: ĐV108, KD đột biến, VN121, ĐB6, QNT1, DT45, KD28, Hoa ưu 109, RVT, VS1, PC6, OM4900, OM6976, OM5953, TH3-3, SYN6, PAC 807, Xuyên Hương 178, lúa nếp ĐT 52.
Giống lúa có TGST từ <105 ngày, sạ từ ngày 5- 10/1/2013, gồm các giống: OM4568, HR182.
|
Bài, ảnh: M.Toàn