Giá xăng dầu lại chuẩn bị tăng 1.000 đồng/lít?

02:09, 03/09/2012
.

Diễn biến thị trường xăng dầu thế giới liên tục tăng, doanh nghiệp trong nước lại đang kêu lỗ tới 1.000 đồng/lít, người dân lo ngại giá xăng sẽ tăng trong nay mai

Sau đợt tăng giá ngày 13/8 đến nay, giá xăng dầu thế giới vẫn liên tục tăng.

Giá dầu thô thế giới vượt 97 USD/thùng khi kho dự trữ dầu Mỹ giảm mạnh và biên bản họp của Fed gợi ý về gói nới lỏng tiền tệ lần 3.

Tại phiên New York đêm 22/8, giá dầu thô giao tháng 10 tăng 42 cent lên 97,26 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 7/5.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 27 cent lên 114,91 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng Lượng Mỹ (EIA) cho biết kho dự trữ dầu Mỹ giảm 5,41 triệu thùng vào tuần trước, mạnh hơn nhiều so với dự đoán giảm 400.000 thùng của các chuyên gia khảo sát bởi Reuters.

Giá xăng dầu thế giới diễn biến theo xu hướng tăng được lý giải do đồng tiền chung châu Âu sụt giảm, khả năng hồi phục kinh tế châu Âu vẫn chưa diễn ra như dự đoán.

Cơn bão ngoài khơi Caribean đe dọa hoạt động sản xuất dầu Mỹ tại Vịnh Mexico cũng là yếu tố nâng giá dầu. Ngoài ra, sản lượng dầu Biển Bắc và Trung Đông có nguy cơ ngưng trệ tiếp tục là các thông tin hỗ trợ giá dầu vài tuần nay.

Tính riêng 10 ngày gần đây, các mặt hàng dầu hầu như không hề hạ nhiệt. Ví dụ như dầu diezen ngày 8/8 là 128,7 USD/thùng thì đến 17/8 đã xác lập mức giá 133,2 USD/thùng, tăng 4,5 USD/thùng.

Giá xăng ngày 8/8 chỉ mới là 124,68 USD/thùng thì đến 17/8 đã thiết lập mức mới 127 USD/thùng. Sau 10 ngày, khoảng chênh lên tới 7,52 USD/thùng.

Ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết: "Tính đến nay, chênh lệch giá cơ sở mặt hàng xăng đã cao hơn giá bán lẻ hiện hành gần 1.000 đồng/lít, ở các mặt hàng dầu, chênh lệch này xoay quanh 500 đồng/lít,kg".

Theo một cán bộ phòng Kinh doanh của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn tại Hà Nội, dự kiến hôm nay (23/8), các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu sẽ tính toán và có văn bản đề xuất lên Bộ Tài chính xin tăng giá với mức khoảng 1.000 đồng/lít xăng.

Vị này còn cho biết trong lần tăng giá ngày 13/8, nếu Bộ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu thì có khả năng không phải tăng giá.

Trao đổi với báo chí, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng khả năng giảm thuế nhập khẩu xăng dầu là rất thấp.

Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hai tháng qua ở mức âm là nguyên nhân để doanh nghiệp xin tăng giá xăng dầu bởi trước đây Bộ Tài chính chưa cho phép doanh nghiệp tăng giá vì mục tiêu kiềm chế lạm phát./.

 

Theo VOV


.