Lợi tức gửi vàng lên đến 4,6%/năm

08:05, 01/05/2012
.

Theo đúng quy định, hôm nay (1/5), các ngân hàng (NH) thương mại chính thức chấm dứt huy động vàng.
 

Tuy nhiên, do người dân có nhu cầu gửi vàng, NH cũng cần vàng để kinh doanh và cơ quan quản lý không cấm các NH giữ hộ vàng có chi trả lợi tức nên trước thời điểm trên, nhiều NH đã chuyển huy động vàng sang giữ hộ vàng.

NH Sài Gòn tăng lợi tức gửi vàng cao nhất lên 4,6%/năm. NH Đông Á nhận gửi vàng có chi trả lợi tức 3,5% – 3,6%/năm. NH Nam Á chi trả 3,4% lợi tức khi nhận giữ hộ vàng cho người dân…

Hiện nay, trên toàn hệ thống có khoảng 10 NH nhận giữ hộ vàng, trong đó nhiều NH không cho phép khách hàng rút vàng trước hạn, song cũng có NH cho rút vàng trước hạn với điều kiện người gửi vàng không nhận lợi tức và phải trả phí rút vàng khoảng 0,05%./.



theo NLĐ


.