Nhà máy Đường Phổ Phong triển khai kế hoạch vụ ép 2011-2012

07:12, 01/12/2011
.

(QNĐT)- Sáng 30/11, Nhà máy Đường Phổ Phong, thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết vụ mía 2010-2011 và triển khai kế hoạch vụ ép 2011-2012.

Trong niên vụ 2010-2011, toàn tỉnh đã trồng được trên 5.000 ha. Nhờ triển khai chủ trương xây dựng đồng mía theo hướng tập trung, chuyên canh, thâm canh, cơ giới hoá nên năng suất bình quân đạt từ 52-55 tấn/ha. Nhiều diện tích có điều kiện thâm canh tốt đạt trên 80-100 tấn/ha.

Trao giấy khen cho những cá nhân có thành tích phát triển vùng nguyên liệu mía.
Trao giấy khen cho những cá nhân có thành tích phát triển vùng nguyên liệu mía.

Vụ ép mía 2010-2011, nhờ chủ động mở rộng, nâng công suất nhà máy lên 2.000 tấn/ngày nên nhà máy đã tiêu thụ hết lượng mía cho nông dân, kết thúc vụ ép đúng kế hoạch đề ra. Sản lượng mía ép trong toàn vụ đạt 254.200 tấn. Công suất ép bình quân cả vụ là 1.890 tấn/ngày, chữ đường bình quân đạt 9,59 CCS.

Trong niên vụ qua, Nhà máy đường Phổ Phong cũng đã đầu tư trên 1,5 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi tại các vùng nguyên liệu, tạo điều kiện cho việc vận chuyển và đi lại thuận lợi cho nông dân. Bên cạnh đó, Nhà máy đã ứng vốn trên 43 tỷ đồng  để hỗ trợ cho nông dân không tính lãi.

Tại Hội nghị, các địa phương và nông dân cho rằng, trong 2 năm qua, giá mía tăng cao, cùng với những chính sách của nhà máy nên người trồng mía đã thật sự có lãi cao. Một ha mía nếu biết thâm canh sau khi trừ chi phí có lãi trên 60 triệu đồng.

Nhà máy Đường Phổ Phong thu mua mía ccho nông dân.
Nhờ nâng công suất lên 2.000 tấn/ngày nên Nhà máy Đường Phổ Phong đã đáp ứng được nhu cầu thu mua mía cho nông dân một cách kịp thời.

Một số hộ trồng mía cũng kiến nghị công ty trong thời gian đến cần tiếp tục có những chính sách đầu tư cho vùng mía như hỗ trợ giống, phân bón, dồn điển đổi thửa và đầu tư cơ sở hạ tầng cho những vùng mía chuyên canh tập trung. Bên cạnh đó cần bảo hiểm giá thu mua để người trồng mía an tâm đầu tư...

Tại hội nghị, Nhà máy Đường Phổ Phong cũng thông báo lịch ép mía niên vụ 2011-2012. Theo đó, vụ ép sẽ  tiến hành từ ngày 15-20/12/2011 và kết thúc vào ngày 10-15/5/2012. Nhà máy đã đầu tư 20 tỷ đồng sửa chữa, nâng công suất từ 2.000 tấn lên 2.200 tấn/ngày. Giá mía thu mua tại ruộng được xác định bằng giá trị 60kg đường/tấn mía 10CCS theo giá đường thị trường.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cũng đã trao giấy khen cho 19 tập thể và 40 cá nhân vì có thành tích phát triển vùng nguyên liệu mía trong những năm qua.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
                                                                        

.