Ngày 8/4 giá vé tàu có thể tăng 35.000-200.000 đồng

09:03, 19/03/2011
.

Tổng công ty Đường sắt lý giải, tăng giá vé 5-20% là để bù đắp một phần chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nhiên liệu chạy tàu.

Theo Tổng công ty Đường sắt, từ 0h ngày 8/4, giá vé tàu khách Thống Nhất sẽ tăng không quá 5% đối với các loại ghế ngồi cứng và giường nằm cứng không điều hòa; còn giá vé của ghế ngồi, giường nằm có điều hòa sẽ tăng 10-18%.

Với tàu khách địa phương, các Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn được giao điều chỉnh tăng giá vé theo phân cấp, đảm bảo cân bằng thu chi, đồng thời báo cáo Đường sắt Việt Nam kết quả triển khai.

Bên cạnh việc tăng giá xăng, điện... người dân sẽ phải đối mặt với giá tàu xe tăng. Ảnh: Hoàng Hà.
Bên cạnh việc tăng giá xăng, điện... người dân sẽ phải đối mặt với giá tàu xe tăng. Ảnh: Hoàng Hà.
Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng cho biết, việc tăng giá này để bù đắp một phần chi phí đầu vào vận tải tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu chạy tàu tăng cao khi ngày 24/2, giá dầu diesel tăng 24%.

Hiện đoàn tàu Bắc Nam chạy nhanh nhất SE3 (29h30) có giá vé tối thiểu là 696.000 đồng (ghế ngồi cứng điều hòa) và tối đa 1.160.000 triệu đồng (giường tầng một khoang 4 có điều hòa). Tương tự, tàu SE7 (40 tiếng) có giá vé thấp nhất là 534.000 đồng (ngồi cứng không điều hòa), cao nhất là 1.046.000 đồng (giường nằm có điều hòa).

Căn cứ vào mức điều chỉnh giá vé này, hành khách đi tàu SE3 sẽ phải trả thêm ít nhất 70.000 đồng (ghế ngồi cứng) - 200.000 đồng (giường nằm điều hòa). Còn với khách đi SE7, mức tiền phải trả thêm có thể nằm trong khoảng 35.000-190.000 đồng cho mỗi vé.
 
Theo VNE

.