Gặp mặt nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân, viên chức, lao động

04:03, 03/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/3, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ) và tọa đàm chuyên đề về văn hóa ứng xử, văn hóa công sở nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
[links()]
Nữ cán bộ công đoàn, nữ CN, VC, LĐ dự buổi gặp mặt đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, tiếp tục động viên nhau ra sức thi đua, phát huy vai trò của nữ giới, góp phần hình thành đội ngũ nữ CN, VC, LĐ ưu tú, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà.
 
Công đoàn Viên chức tỉnh có hơn 4.200 đoàn viên, trong đó có trên 1.600 đoàn viên nữ. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công luôn phấn đấu rèn luyện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị. 
 
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Các nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân, viên chức, lao động trao đổi, thảo luận tại buổi gặp mặt.
Các nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân, viên chức, lao động trao đổi, thảo luận tại buổi gặp mặt.
 
Dù ở cương vị công tác nào, nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy và có trách nhiệm trong công việc, tích cực thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn.
 
Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ tâm lý học, giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh cũng đã chia sẻ chuyên đề về văn hóa ứng xử, văn hóa công sở. Các nữ đoàn viên công đoàn cũng sôi nổi thảo luận, xử lý các tình huống ứng xử trong giao tiếp. Qua đó, góp phần tuyên truyền và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
 
Tin, ảnh: HIỀN THU

.