Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn tại Cảng biển quốc tế Chu Lai

10:12, 17/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn tập xử lý tình huống thảm họa cháy lớn KCN, kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2022 tại KCN cảng và hậu cần cảng Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam).
 
Dự buổi diễn tập, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Cuộc diễn tập huy động khoảng 500 người, 78 phương tiện (gồm xe chữa cháy, CNCH, xe bồn chở nước, xe cứu thương, xe chở quân, phương tiện, xe tải, tàu, thuyền, cano…) thuộc 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng. 

 

Các lực lượng sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng để tham gia chữa cháy, CNCH.
Các lực lượng sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng để tham gia chữa cháy, CNCH.

 

Tình huống giả định xảy ra cháy tại 1 container chứa hàng là pin lithium-ion. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do thời tiết nắng nóng, lượng nhiệt trong container gia tăng, dưới tác dụng nhiệt đã làm pin lithium-ion trương phồng và nổ, gây cháy. 
 
Quá trình chữa cháy ban đầu của lực lượng cơ sở không hiệu quả, đám cháy phát triển mạnh, cháy lan sang các container liền kề chứa các chất dễ cháy như axeton, sơn bị chảy ra ngoài và gây nổ các container chứa chất lỏng. Vụ nổ đã làm cho một số công nhân và chiến sĩ chữa cháy đang làm nhiệm vụ bị thương; đám cháy tiếp tục lan nhanh và có nguy cơ gây cháy lan sang các tàu thủy neo đậu bốc dỡ hàng hóa tại cảng.

 

Các lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH dưới nước.
Các lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH dưới nước.
Trong lúc sơ tán tàu dưới cảng, 1 sà lan đã va chạm với tàu lai dắt làm thủng thùng chứa nhiên liệu, dầu diezel chảy ra ngoài bắt gặp nguồn nhiệt gây cháy sà lan; có 5 công nhân đang làm việc đã nhảy xuống sông tìm cách thoát nạn.
 
Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động các lực lượng trực thuộc đến tham gia chữa cháy, CNCH, bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông… Do đám cháy phát triển lớn, ngoài tầm kiểm soát, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành và lực lượng quân đội trên bàn tham gia phối hợp chữa cháy, CNCH; báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng tham gia chữa cháy. 
 
Sau khi nhận lệnh điều động, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, CNCH.
 
Với tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn giả định bám sát thực tế, quá trình diễn tập bảo đảm các yêu cầu về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH. Từ đó, đã nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, phát huy phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó với thảm họa cháy lớn tại các KCN, khu hậu cần cảng biển… sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Tin, ảnh: TÀI ĐỨC 
 
 

.