Thành phố Quảng Ngãi: Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị

03:11, 28/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị (TTĐT) ở TP.Quảng Ngãi từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tồn tại cần sớm được xử lý.
 
[links()]
 
Những năm trước đây, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi đậu xe, tập kết các loại hàng hóa, buôn bán hải sản, thức ăn nhanh... diễn ra ở khắp các tuyến đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Với quyết tâm lập lại TTĐT, các xã, phường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền, mở các đợt ra quân xử lý vi phạm.
 
Phần đất ông Phạm Đình Thịnh, ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) lấn chiếm đã được tháo dỡ.
Phần đất ông Phạm Đình Thịnh, ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) lấn chiếm đã được tháo dỡ.
Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) Tôn Hoài Vũ cho biết, là một trong những phường có nhiều dự án đang triển khai nên khối lượng xây dựng nhiều. Do đó đòi hỏi công tác quản lý trật tự xây dựng ở phường phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tình trạng các công trình vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng trong phường đã giảm cả về số lượng và quy mô vi phạm. Có được kết quả đó là thời gian qua phường đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ năm 2018 đến nay, qua kiểm tra phường phát hiện 46 trường hợp có sai phạm về trật tự xây dựng, xử lý 6 trường hợp và vận động người dân tự khắc phục 40 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp...
 
Để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND TP.Quảng Ngãi đã tổ chức các đợt ra quân ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2018 đến nay, UBND thành phố đã xử phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực xây dựng và đất đai. Đối với những trường hợp không tự khắc phục sai phạm, UBND thành phố chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Điển hình như việc ông Phạm Đình Thịnh ở phường Trương Quang Trọng đổ đất đá lấp mương thoát nước, xây dựng quán gây bức xúc trong nhân dân. Cuối năm 2021, UBND TP.Quảng Ngãi đã cưỡng chế tháo dỡ vật kiến trúc, trả lại hiện trạng ban đầu; đồng thời làm đường giao thông tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân...
 
Mặc dù cơ quan chức năng của thành phố đã có nhiều nỗ lực trong xử lý các vi phạm, nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm TTĐT trên địa bàn TP.Quảng Ngãi vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn. Đơn cử, dọc hai bên đường Nguyễn Bá Loan, Ngô Quyền, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Văn Linh... có nhiều cửa hàng chiếm dụng vỉa hè để xe máy nên không còn chỗ cho người đi bộ. Còn lòng đường thì ô tô đậu rất nhiều, nhất là vào chiều tối.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nguyên, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh và có nhiều trung tâm thương mại, chợ, hộ kinh doanh... nên công tác quản lý đô thị của thành phố gặp không ít khó khăn, nhất là việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường... Để đảm bảo TTĐT, UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường trung tâm phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTĐT...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.