Sôi nổi phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

12:09, 17/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong ngành giáo dục diễn ra sôi nổi, phong trào đã thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, người lao động (CB, GV, NLĐ) tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.
 
[links()]
 
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hà Thị Bích Thu cho biết, những năm qua, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã quan tâm chỉ đạo ban nữ công các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua sát với thực tế của đơn vị và triển khai đến toàn thể nữ CB, GV, NLĐ. Qua đó, chị em hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua và tích cực thực hiện.
 
Cô và trò Trường THCS An Hải (Lý Sơn) trong giờ học.                                 Ảnh: Trịnh Phương
Cô và trò Trường THCS An Hải (Lý Sơn) trong giờ học. Ảnh: Trịnh Phương
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai gắn với tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới. Các công đoàn cơ sở tổ chức cho nữ CB, GV, NLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “hai giỏi” gắn với các chuẩn mực của người phụ nữ ngành giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” theo phát động của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và địa phương.
 
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường tiếp tục được duy trì và phát huy với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học vừa qua, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức cho CB, GV, NLĐ sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm Zoom, Google meet, K12Online.edu.vn, trường học thông minh789.edu.vn... để giảng dạy trực tuyến. Theo đó, nữ CB, GV, NLĐ ở các cơ sở giáo dục đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.  
 
Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở GD&ĐT vận động nữ CB, GV, NLĐ tham gia phong trào thi đua với chủ đề  “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020 - 2025". Qua đó, củng cố, duy trì  “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”, tạo cơ hội hỗ trợ nhau trong chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức thi đua hưởng ứng Chương trình "Một triệu sáng kiến" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Qua thực hiện chương trình, ngành giáo dục có 234 sáng kiến (đạt 359% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao đợt 1) và được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”...
 
Trong năm học 2021 - 2022, công đoàn các cấp thuộc ngành giáo dục còn tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị, Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên. Qua đó, giúp nữ CB, GV, NLĐ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều chị em được công nhận chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp...
 
    SÔNG THƯƠNG 
 
 
 

.