Nâng cao chất lượng dân số

06:07, 12/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đề ra chủ trương, chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Qua đó, đổi mới căn bản chính sách dân số với mục tiêu mới, rộng lớn hơn.
 
[links()]
 
Thời gian qua, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Quan tâm chăm sóc người cao tuổi
 
Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay, với thông điệp: "Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi (NCT) là truyền thống tốt đẹp của dân tộc", Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội Người cao tuổi huyện Sơn Tịnh đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho gần 13 nghìn NCT trên địa bàn huyện. Xã Tịnh Giang được chọn là nơi đầu tiên triển khai chương trình này. Tham gia chương trình, 146 NCT ở xã Tịnh Giang được khám nội, ngoại tổng quát, da liễu, khám mắt, siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết... Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh) Trần Đình Huy cho biết, định kỳ 2 tháng một lần, các trạm y tế xã trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe cho NCT để theo dõi, quản lý và tầm soát bệnh tật.
 
Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.   Ảnh: Bình Minh
Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Ảnh: Bình Minh
Tại xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh), Câu lạc bộ dưỡng sinh NCT được thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2017, với 85 hội viên. "Trước đây, mỗi buổi sáng thứ 2, 4, 6, vào lúc 5 giờ sáng, NCT tập trung tại sân Trung tâm văn hóa xã để tập dưỡng sinh. Tham gia hoạt động này, NCT không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn gặp gỡ, hỏi han, động viên nhau trong cuộc sống", bà Tôn Thị Nhơn (64 tuổi), ở thôn Phước Lộc Đông, chia sẻ.
 
Từ năm 2020 trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động tập dưỡng sinh bị gián đoạn. Để tạo sự gắn kết đối với NCT, sắp tới xã Tịnh Sơn sẽ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. "Chúng tôi rất cần sân chơi phù hợp để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, động viên trong cuộc sống và giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ra đời phù hợp với nguyện vọng NCT nên ai cũng phấn khởi", ông Võ Công Định (70 tuổi), ở thôn Phước Lộc Tây, bày tỏ.
 
Chất lượng dân số được cải thiện
 
“Quảng Ngãi bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007, đây là lợi thế về “cơ hội dân số vàng” cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong tình hình mới".
 
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh ĐẶNG VĂN NGỮ

Hiện nay, số người trên 60 tuổi chiếm 15% dân số trên địa bàn tỉnh. Điều này cũng đặt ra cơ hội và thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, đề án chăm sóc sức khỏe NCT. Ngành y tế, dân số đã triển khai các kế hoạch chăm sóc NCT như khám sức khỏe định kỳ, nâng cao tuyên truyền, nhận thức về chăm sóc sức khỏe của NCT... Nhờ đó, tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Ngãi tăng từ 71,4 (năm 2009) lên 74,1 tuổi (năm 2020).

 
Bên cạnh chăm lo cho NCT, các hoạt động dân số như chương trình tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ngày càng được đầu tư, mở rộng. Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và số trẻ sàng lọc sơ sinh ngày càng tăng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ suất tử vong ở trẻ em giảm đáng kể. Đến nay, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao.
 
Hội viên người cao tuổi ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) trao đổi về hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.
Hội viên người cao tuổi ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) trao đổi về hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đặng Văn Ngữ cho biết, công tác dân số đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ gia tăng dân số được kiểm soát, quy mô dân số ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cơ cấu dân số thay đổi tích cực; trong đó, số lượng và tỷ trọng dân số phụ thuộc giảm, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 1989 - 2019, tỷ lệ nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi giảm từ 39,52% xuống 24%; dân số trong độ tuổi lao động tăng từ 54,75% lên 65,5%; dân số 65 tuổi trở lên tăng từ 5,73% lên 10,5%. Ngoài ra, dân số có sự phân bố lại hợp lý hơn, gắn với đô thị hóa, công nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu lao động, giải quyết tình trạng mất cân đối lao động, việc làm.
 
Bài, ảnh: BẢO HÒA
 
 
 

.