Đồng hành cùng em đến trường

04:07, 06/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các cơ quan, đơn vị ở huyện Trà Bồng đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình giúp đỡ học sinh (HS) nghèo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 
 
[links()]
 
Từ năm 2019, Chi  bộ Công an thị trấn Trà Xuân đã triển khai thực hiện mô hình “Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”. Từ nguồn vận động đóng góp trong cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chi bộ đã hỗ trợ em Nguyễn Cẩm Ly mỗi năm học 6 triệu đồng, thời gian hỗ trợ trong 3 năm. Em Ly hiện đang học lớp 6 Trường THCS Trà Xuân. Mẹ của Ly không may mắc bệnh hiểm nghèo, ba là lao động tự do, công việc bấp bênh. Chị gái Ly năm nay học lớp 10. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chị em Ly năm nào cũng đạt thành tích học tập xuất sắc. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tặng quà cho em Nguyễn Cẩm Ly.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tặng quà cho em Nguyễn Cẩm Ly.
"Gia đình tôi rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Trà Xuân. Ba năm qua, số tiền hỗ trợ từ mô hình đã giúp vợ chồng tôi trang trải chi phí học tập cho con, để cháu an tâm học tập", anh Nguyễn Văn Bùi, ba của em Ly, xúc động nói. Thiếu tá Trương Thị Minh Thư - Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân cho biết, đến tháng 8/2022, chương trình hỗ trợ em Ly sẽ kết thúc để chuyển sang giúp HS khác. Tuy vậy, chi bộ vẫn luôn dành sự quan tâm hỗ trợ cho em. 
 
Từ năm 2019 đến nay, có 6 chi bộ thuộc lực lượng công an huyện Trà Bồng triển khai mô hình giúp đỡ HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó, học giỏi. Thiếu tá Nguyễn Văn Đông - Bí thư Chi bộ An ninh, Công an huyện Trà Bồng cho hay, chi bộ thực hiện mô hình “Phối hợp, giúp đỡ, giáo dục 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập" tại thôn Cưa, xã Trà Hiệp. Cụ thể, đơn vị giúp đỡ em Hồ Ngọc Khang, học lớp 5, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai anh em Khang đang sống cùng vợ chồng người cậu ruột thuộc diện hộ nghèo. Chi bộ hỗ trợ em Khang mỗi quý 500 nghìn đồng; đồng thời tặng em xe đạp, đồng phục, sách vở, quần áo, ba lô... 
 
Ngoài ra, nhiều chi bộ, cơ quan, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Trà Bồng triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tiếp sức cho HS nghèo đến trường. Điển hình là Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với mô hình "Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 1 học sinh nghèo", mỗi năm hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng; Hội LHPN thị trấn Trà Xuân với mô hình "Giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học"; chi bộ và Công đoàn Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện triển khai mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ đồng hành cùng em đến trường”...
 
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết, huyện vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong số các mô hình dân vận khéo được khen thưởng, có nhiều mô hình hỗ trợ HS nghèo. Qua đó, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị đang tiếp tục đăng ký mô hình mới năm 2022, trong đó có hơn 10 đơn vị triển khai mô hình “Đồng hành cùng em đến trường”. 
 
Bài, ảnh: NHỊ PHƯƠNG 
 
 
 

.