Hiệu quả từ các mô hình tự quản

05:06, 15/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản của cộng đồng. Từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
[links()]
 
Giúp nhau vươn lên trong cuộc sống
 
Hiện nay, ở thôn Long Xuân, xã Bình Long (Bình Sơn), đường liên thôn, xóm đã bê tông sạch đẹp cùng những hàng cây xanh mát và rực rỡ sắc hoa. Ông Phạm Văn Tiên, ở thôn Long Xuân cho biết, từ khi địa phương xây dựng mô hình "Khu dân cư (KDC) sáng - xanh - sạch - đẹp", nhiều người dân trong thôn đã dọn cỏ, trồng cây, trồng hoa cho tuyến đường sạch, đẹp hơn.
 
Để xây dựng "KDC sáng - xanh - sạch - đẹp", cán bộ của thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết các tiêu chí nông thôn mới để tham gia xây dựng, hoàn thiện. Chỉ một thời gian ngắn phát động, người dân đã đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng hoa, cây cảnh dọc 2 bên đường...
 
Người dân thôn Long Xuân, xã Bình Long (Bình Sơn), trồng cây, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Người dân thôn Long Xuân, xã Bình Long (Bình Sơn), trồng cây, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Long Xuân Hồ Thị Trúc chia sẻ, một trong những kết quả nổi bật của thôn là được công nhận “KDC 6 không” tiêu biểu. Từ đó, địa phương  xây dựng thêm nhiều mô hình tự quản hiệu quả. Điển hình như mô hình "KDC sáng - xanh - sạch - đẹp", "KDC thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu"...
 
Bên cạnh đó, ở thôn Long Xuân còn có các mô hình phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng của người dân. Các cấp, ngành hỗ trợ con giống, vật nuôi, tạo điều kiện để hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa... “Nhờ kết hợp thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, từ chỗ còn nhiều khó khăn, đến nay đời sống người dân thôn Long Xuân đã được nâng lên. Hộ nghèo giờ chỉ còn 9 hộ, chủ yếu là các hộ neo đơn, tàn tật”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long Nguyễn Thị Huy cho biết.
 
Để thực hiện tốt mô hình "KDC 6 không", Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn phát động, triển khai mô hình “Họ tộc 3 không”. Mặt trận phối hợp cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, tổ chức lồng ghép các mô hình nhằm tạo ra sức mạnh của cộng đồng giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tiêu biểu có các mô hình “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “KDC xanh”, “Đoạn đường tự quản”, “KDC thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Đồng hành cùng hộ nghèo”...
 
Tạo sức lan toả
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 954/954 KDC triển khai, thực hiện mô hình “KDC 6 không”, “KDC thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. Bên cạnh việc duy trì thực hiện 2 mô hình trên, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo". Điển hình như Mặt trận các cấp ở huyện Trà Bồng đã xây dựng các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, "3 giảm, 4 giữ”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện mô hình "Giảm nghèo bền vững cho hội viên Hội Cựu chiến binh huyện”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây có mô hình “Trồng cau 2 bên các tuyến đường liên thôn, xóm”, “Kho thóc tình thương”...
 
Việc triển khai, xây dựng các mô hình tự quản ở nhiều lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; thực hiện nếp sống văn minh... luôn gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Các phong trào, cuộc vận động đã mang lại hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các thành viên tổ tự quản còn là những hạt nhân tích cực tham gia phong trào quyên góp, ủng hộ của địa phương.
 
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ, việc xây dựng các mô hình tự quản đã đóng góp tích cực vào Quỹ Vì người nghèo, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 

.