Cần sớm hoàn thành Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh

08:06, 02/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dự kiến xây dựng trong 2 năm sẽ hoàn thiện, nhưng sau 9 năm triển khai, Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu (DNKM) Sơn Tịnh, ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) vẫn còn dang dở.
 
[links()]
 
Nằm ở vị trí đắc địa với diện tích 30 nghìn mét vuông, song Trung tâm DNKM Sơn Tịnh hiện trong tình trạng cửa đóng then cài, cây cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục xây dựng dang dở đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn. Công trình này có vốn đầu tư trên 37,8 tỷ đồng, này lúc đầu do Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư. Đến đầu năm 2016, Sở LĐ-TB&XH bàn giao công trình cho Trường Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quảng Ngãi đầu tư. Sau khi tiếp quản, chủ đầu tư mới tiếp tục triển khai xây dựng, tuy nhiên do khó khăn về kinh phí để hoàn thiện công trình, vì vậy, hiện trung tâm vẫn còn ngổn ngang.
 
Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh xây dựng dang dở, bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.
Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh xây dựng dang dở, bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.
Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong Nguyễn Hải Kiên cho hay, Tịnh Phong là xã nông thôn mới. Nếu công trình không được đầu tư bài bản, để dang dở như vậy sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của địa phương. Chính quyền và người dân địa phương mong muốn các đơn vị chức năng tiếp tục đầu tư, sớm khai thác công năng của công trình một cách hiệu quả.    
 
Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Tấn Đối, năm 2013, Trung tâm DNKM Sơn Tịnh được khởi công. UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư công trình từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia do Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ và nguồn vốn do tỉnh bố trí. 
 
Đến năm 2016, Sở LĐ-TB&XH bàn giao công trình này cho Trường Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sau 6 năm tiếp quản, chủ đầu tư mới vẫn không hoàn thiện công trình, gây lãng phí lớn. Sở đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết với UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa Trung tâm DNKM Sơn Tịnh vào hoạt động. Giám đốc Trường Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quảng Ngãi Phạm Hoàng Ngọc Khôi cho hay, sau khi tiếp nhận công trình, đơn vị đã chuyển vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi gần 7,2 tỷ đồng là khoản công nợ Sở LĐ-TB&XH phải trả cho nhà thầu thi công và đầu tư gần 8 tỷ đồng xây dựng thêm các hạng mục khác như tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống cây xanh; hoàn thiện phần bên ngoài của 4 tòa nhà đạt 75%; 1 tòa nhà đang hoàn thiện phần mái đạt 60% khối lượng. 
 
Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, mưa bão và khó khăn về tài chính. “Ban Giám hiệu nhà trường đã kiến nghị Bộ Công thương cho phép trường tiếp tục đầu tư dự án. Dự kiến trong quý III/2023, nhà trường sẽ phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tiếp tục triển khai xây dựng trung tâm thành cơ sở đào tạo nghề cho công nhân, người lao động. Đồng thời, hướng tới việc trở thành địa điểm đào tạo ngắn hạn, cung cấp lao động cho các KCN trên địa  bàn tỉnh”, ông Phạm Ngọc Hoàng Khôi cho biết thêm.
 
Bài, ảnh: NGỌC VIÊN
 
 

.