Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Chữ thập đỏ

05:01, 23/01/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Chữ thập đỏ, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

[links()]

Tại buổi lễ ra mắt, Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh đã trao quyết định thành lập CLB và công bố bổ nhiệm Ban Chủ nhiệm và Ban Điều hành CLB gồm 18 doanh nhân nòng cốt có tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng. Dịp này, CLB đã trao danh hiệu và trọng trách đại sứ Doanh nhân nhân đạo cho doanh nhân Lý Anh Duy Quang - thành viên HĐQT Greenfeed Group. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ.

Ban điều hành CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ (Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh) ra mắt.
Ban điều hành CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ (Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh) ra mắt.

Đồng thời phát động kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng CLB tham gia các chương trình thiện nguyện. Trọng tâm trong năm 2022 là chương trình “Hỗ trợ Tết cho gia đình khó khăn có người thân bị nhiễm Covid-19” và “Bảo trợ trẻ mồ côi do cha hoặc mẹ qua đời vì Covid - 19”...

Ngay sau lễ phát động chương trình “Bảo trợ trẻ mồ côi do cha hoặc mẹ qua đời vì Covid”, Công ty TP Holding đã nhận bảo trợ cho bé Nguyễn Xuân Nhi (8 tuổi). Công ty TP Holding, thương hiệu G2000 Việt Nam; Công ty CP Greenfeed Việt Nam; Công ty TNHH Dược phẩm Khang Duy; Công ty CP SXTP Anh Kim; Hiring Now; Công ty Dược Supa Dragon USA, Public Bank Chi nhánh Hồ Chí Minh; Công ty Tư Vấn Investwise Việt Nam; Hội VNBA TP.Hồ Chí Minh, Công ty Bảo Ngọc; Doanh nhân Võ Hồng Kỳ… đã đóng góp hàng trăm suất quà Tết để “Hỗ trợ Tết cho gia đình khó khăn có người thân bị nhiễm Covid- 19”…

Tiền thân CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ là “CLB Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ”, đã tham gia tuyến đầu chống dịch trong suốt 90 ngày đêm đỏ lửa tại TP.Hồ Chí Minh, được các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen.

Câu lạc bộ Doanh nhân Chữ thập đỏ là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức kết nối các nhà chuyên môn, các nguồn lực từ doanh nhân, doanh nghiệp… để tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo.

Tin,ảnh: PV

 

.