Dấu ấn công an chính quy về xã

11:01, 15/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 2 năm nhận nhiệm vụ tại các xã trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an chính quy đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở các địa phương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp sức xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tin yêu...
[links()]
 
Gần dân, bám cơ sở
 
Trước đây, xã Trà Bình (Trà Bồng) là địa bàn phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, từ khi có công an chính quy về xã, tình hình ANTT từng bước chuyển biến; tội phạm, tệ nạn xã hội dần được kéo giảm. "Có công an chính quy, những mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời. Người dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Khi có vụ việc phạm tội xảy ra, các anh kịp thời bắt giữ đối tượng nên người dân rất tin tưởng, đồng tình ủng hộ”, Chủ tịch UBND xã Trà Bình Nguyễn Công Hành cho biết. Theo Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo, công an chính quy được điều động về xã đã nhanh chóng bắt nhịp vào công việc, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt là, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn...

 

Công an xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong tháng 7/2021.
Công an xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong tháng 7/2021.

 

 
Sau gần 2 năm công an chính quy về xã làm nhiệm vụ, có trên 100 lượt tập thể, 300 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xã dũng cảm truy bắt tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Điển hình là trường hợp Đại úy Lê Hồng Văn - Phó trưởng Công an xã Đức Lợi (Mộ Đức); Đại úy Hồ Văn Khôi - Trưởng Công an xã Trà Bình (Trà Bồng) bị thương tích khi khống chế bắt 2 đối tượng ngáo đá dùng hung khí tấn công người dân...  
       
Tội phạm ở địa bàn trọng điểm giảm
 
Thực hiện Đề án Tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Giám đốc Công an tỉnh đã bố trí 740 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về 148 xã. Đây là những người được lựa chọn đúng tiêu chuẩn, có trình độ đại học, có kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vụ việc, xông xáo, nhạy bén, bản lĩnh trong công tác.
 
Sau khi về xã, lực lượng công an đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý cư trú, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; chủ động nắm tình hình, nhất là tình hình hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, ma túy. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng; gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư hỏng; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... góp phần đảm bảo bình yên thôn, xóm.
 
Từ tháng 3/2020 đến nay, ở các xã xảy ra 1.350 vụ việc liên quan đến ANTT; trong đó, công an xã trực tiếp xử lý trên 1.000 vụ, với gần 2.000 đối tượng liên quan; phối hợp tổ chức trên 7.200 ca tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an xã đã bảo đảm tốt ANTT, bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an xã không quản ngại khó khăn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", cùng chính quyền và người dân quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...
 
“Từ khi công an chính quy được bố trí tại địa phương, xã Bình Châu đã xây dựng được nhiều kế hoạch bảo đảm ANTT, nắm chắc địa bàn, dự báo, phân tích tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, giúp địa phương ngày càng yên bình...", Chủ tịch UBND xã Bình Châu (Bình Sơn) Trần Văn Nguyên chia sẻ.       
 
Bài, ảnh: THÀNH SỰ
 
 
 

.